1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nhận diện hung thủ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày

(Dân trí) – Trước vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngọc Thành (số 317 Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân), cơ quan CSĐT đã quyết định công bố hình ảnh tên cướp bị camera an ninh ghi lại để người dân nhận diện, cung cấp thông tin về nghi phạm này.

Chân dung tên cướp tiệm vàng - Ảnh cơ quan công an cung cấp
Chân dung tên cướp tiệm vàng - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Theo hình ảnh từ camera an ninh của tiệm vàng Kim Ngọc Thành cho thấy, lúc đó khoảng 13h44’’ ngày 28/9, 2 thanh niên đi trên xe Dream dừng trước tiệm vàng. Người cầm lái khoảng 30 tuổi, cao 1,65m, mặc quần jeans dài, áo khoác màu đậm, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Người ngồi sau cùng độ tuổi, cao khoảng 1,55m, đội mũ kết bên trong, bên ngoài đội mũ bảo hiểm nhưng không đeo khẩu trang.

Sau đó, tên ngồi sau cầm theo ba lô màu đen tiến về tủ trưng bày vàng, dùng gạch đập bể kính, 3 lần thò tay vào tủ vơ đi 13 bộ vòng ximen bằng vàng 18K rồi lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Vụ việc diễn ra trong khoảng 22 giây.

Theo khai báo của chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành, trước khi vụ cướp xảy ra, vào lúc 11h30’ cùng ngày, có một phụ nữ khoảng 28 tuổi, cao 1,55m, nước da ngăm đen, nói giọng miền Nam đến tiệm xin khảo sát tiệm bán loại vàng nào, vị trí trưng bày nữ trang trong tủ để cung cấp cho công ty.

Thấy có nhiều điểm bất thường nên chủ tiệm vàng đã từ chối nhưng trước khi đi, người phụ nữ đã lén chụp một số tấm ảnh tủ kính trưng bày nữ trang.

“Vào buổi trưa tiệm vắng khách nên tôi đứng ở phía trong trông coi và vệ sinh nữ trang thì nghe tiếng kính vỡ, biết có kẻ cướp, tôi liền truy hô, lao đến truy đuổi. Do phải chạy qua tủ kính ở quầy vàng dài khoảng 5m để vòng ra ngoài nên tên cướp vẫn kịp thò tay vào vơ vàng trước khi bỏ chạy” – Chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành kể.

Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp táo tợn giữa ban ngày

Một nhân chứng khác là anh Trần Văn Thanh (người cùng truy đuổi bọn cướp), khi đó anh Thanh đang cùng vợ ngồi ăn cơm thì nghe tiếng kính vỡ, ra ngoài kiểm tra thì mới biết có kẻ cướp tiệm vàng. Cùng lúc này, có một thanh niên cầm theo ba lô màu đen nhảy lên chiếc xe máy, tên cầm lái rồ ga bỏ chạy, anh Thanh nhoài người hết cỡ nhưng vẫn chụp trượt kẻ cướp ngồi sau.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân kêu gọi các đối tượng có liên quan ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bên cạnh đó, ai biết thông tin về các nghi can có đặc điểm như trên xin báo về Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Bình Tân, số điện thoại 08. 37560136 gặp điều tra viên Lê Hoàng Công.

Trung Kiên