1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nhà nước phải bồi thường oan sai hơn 38,4 tỷ đồng

“Từ đầu năm 2013 đến nay, số tiền Nhà nước phải bồi thường do các hoạt động tố tụng, thi hành án và người dân kiện yêu cầu tòa án bồi thường lên đến 38,4 tỷ đồng. Số tiền này tăng gấp 5 lần trung bình 3 năm trước”.

Đây là thông tin được Bộ Tư pháp đưa ra tại buổi họp báo công tác tư pháp quý III năm 2013 ngày 17/10.

Theo số liệu báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các bộ, ngành, địa phương từ ngày 1/10/2012 đến ngày 30/9/2013, có 82 đơn yêu cầu bồi thường; trong đó đã thụ lý 61 đơn và 21 đơn không đủ điều kiện để thụ lý.

Các cơ quan Nhà nước đã giải quyết xong 48 vụ với tổng số tiền Nhà nước phải bồi thường được xác định trong các văn bản giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật lên đến hơn 38,4 tỷ đồng.

Kết quả giải quyết bồi thường năm 2013 cho thấy số vụ việc thụ lý cao hơn 34% so với năm 2012 và các năm trước, nhưng số vụ việc đã giải quyết xong trong năm 2013 lại thấp hơn 30%. Số tiền Nhà nước phải bồi thường trong năm 2013 tăng gần 5 lần số tiền bồi thường trung bình 3 năm trước đây.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Hằng - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước, số vụ việc yêu cầu bồi thường tăng nhưng vẫn chưa phản ánh hết tình hình khiếu kiện yêu cầu đòi bồi thường của công dân.

Bà Hằng cho rằng, nguyên nhân là do Luật Bồi thường Nhà nước quy định căn cứ yêu cầu bồi thường phải có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi của người thi hành công vụ là trái pháp luật và thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường. Bên cạnh đó, là do tâm lý của người bị thiệt hại, rất e ngại khi phải đối đầu với cơ quan Nhà nước.

Theo Đình Quang
Giao thông vận tải