1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Biên Hòa được giảm án

(Dân trí) - Chiều 23/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án từ 13 năm tù xuống 11 năm đối với bị cáo Võ Thanh Tùng (sinh năm 1967, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Biên Hòa) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Với vai trò đồng phạm, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1984, nguyên kế toán Phòng Nội vụ TP Biên Hòa) cũng được giảm từ 9 năm 6 tháng xuống 7 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Công Trinh (nguyên Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa, nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp) được chuyển từ 8 tháng tù giam sang tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm xác định, từ 2010 đến 2014, bị cáo Tùng khi đó là Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa và Ngọc "nhầm tưởng" danh hiệu khu phố, ấp, phường văn hóa đều được nhận 1,5 lần mức lương tối thiểu chung hàng năm. Cả hai bàn bạc lập hồ sơ quyết toán tiền chi khen thưởng với ngân sách nhà nước theo mức 1,5 lần lương tối thiểu cho 813 đơn vị với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng. Nhưng thực tế chỉ chi cho mỗi khu phố, ấp, phường văn hóa số tiền bằng 0,6 lần lương tối thiểu tương đương 500 triệu đồng. Số tiền chênh lệch trên 720 triệu đồng Tùng và Ngọc để ngoài sổ sách.

Các bị cáo khai số tiền này chi cho một số hoạt động của Phòng Nội vụ TP Biên Hòa gồm: liên hoan, tiếp khách, biếu tết, tham quan du lịch... hết hơn 500 triệu đồng. Số còn lại để trong tủ cá nhân của Ngọc tại cơ quan. Tuy nhiên việc chi trả đều không có chứng từ.

Tháng 5/2016, chủ tịch UBND TP Biên Hòa kiểm tra Phòng nội vụ TP Biên Hòa trong việc thi đua, khen thưởng phát hiện nhiều sai phạm. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an tỉnh Đồng Nai.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn xác định, năm 2015, Phòng nội vụ TP Biên Hòa còn lập hồ sơ quyết toán với ngân sách Nhà nước không đúng quy định hơn 180 triệu đồng. Nhà chức trách xác định, Tùng và Ngọc phải chịu trách nhiệm tổng cộng 900 triệu đồng thất thoát.

Là phó trưởng Phòng nội vụ TP Biên Hòa, kiêm Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, ông Trinh đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ký quyết định kèm danh sách khen thưởng không đúng quy định dẫn đến sai phạm của Tùng và Ngọc.

Với hành vi của mình, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Tùng mức án 13 năm tù, bị cáo Ngọc mức án 9 năm 6 tháng tù cùng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trinh bị tuyên phạt 8 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, trước khi vụ án được khởi tố, các bị cáo đã khắc phục thiệt hại toàn bộ số tiền, tình tiết này chưa được cấp sơ thẩm xem xét hết nên tòa giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Xuân Duy