1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nguyên sỹ quan công binh đi trộm trâu lấy tiền trả nợ cờ bạc

(Dân trí) - Từng là 1 sỹ quan trong ngành quân đội, nhưng Thi sa vào những trò đỏ đen để rồi phải sống dở chết dở trong đống nợ nần chồng chất. Để có tiền trả nợ, Thi đã nghĩ ra cách thuê ô tô đi trộm trâu của bạn thân bán lấy tiền.

Ngày 1/3, tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Thi (33 tuổi) và Phạm Ngọc Vượng (32 tuổi), cùng trú tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào chiều 17/2, sau khi nhậu nhẹt tại quán rượu, Thi đã rủ Vượng cùng mình đi bắt trộm trâu bán kiếm tiền. Đến khoảng 23h cùng ngày, Thi đi bộ đến nhà bạn thân của mình trong xóm là anh Giản Tư Thanh để dòm ngó. Khi thấy không có ai, Thi đã mở cửa chuồng dắt trộm con trâu đực lớn ra ngoài.
2 đối tượng Thi và Vượng tại cơ quan điều tra.
2 đối tượng Thi và Vượng tại cơ quan điều tra.

Như kế hoạch, Vượng thuê xe tải đến nơi hẹn, rồi cả hai lùa trâu lên xe chở xuống huyện Diễn Châu bán với giá 27,5 triệu đồng. Sau khi mua bán xong, Thi đưa lại 2 triệu đồng cho người mua và chia cho Vượng 11,5 triệu đồng. Số còn lại Thi dùng tiêu xài riêng.

Phát hiện trâu nhà mình bị mất trộm, anh Thanh đã trình báo lên cơ quan công an huyện để nhận sự giúp đỡ. Qua quá trình điều tra, Công an huyện Nghĩa Đàn đã nhanh chóng xác định được hung thủ chính là Thi và đã lệnh bắt khẩn cấp Thi về tội “trộm tài sản" để điều tra làm rõ.
 
Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận, thời gian qua đã cùng đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn. Tang vật thu giữ gồm 1 con trâu và 1 ôtô là phương tiện vận chuyển.
 
Được biết, Thi từng là sĩ quan công binh. Nhưng trong thời gian công tác tại quân đội, Thi sa vào rượu chè, cờ bạc và nợ nần chồng chất nên đã bị kỷ luật và tước quân tịch. Ra khỏi ngành, Thi không chịu thay đổi mà vẫn chứng nào tật nấy để rồi phải rơi vào vòng lao lý.
 
Lnay Nguyễn