1. Dòng sự kiện:
  2. Vụ án đầu độc người thân bằng Xyanua ở Đồng Nai
  3. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM

Nguyên Chủ tịch Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn lĩnh án

Xuân Duy

(Dân trí) - Ông Nguyễn Tín Trung đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng tại TPHCM, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Ngày 5/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung (68 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Resco) 5 năm 6 tháng tù, và Nguyễn Phước Ngọc (61 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Quản lý nhà TP, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco) 4 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nguyên Chủ tịch Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn lĩnh án - 1

Bị cáo Trung lĩnh 5 năm 6 tháng tù. (Ảnh: T.C.).

Cùng tội danh trên, các bị cáo trong vụ án bị phạt từ 2 năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù giam.

Theo HĐXX, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, huy chương. Các bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả và không vụ lợi cá nhân. Đồng thời, Resco cũng có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Đối với ông Nguyễn Tín Trung, Nguyễn Phước Ngọc và các bị cáo phạm tội hai lần trở lên, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Nguyên Chủ tịch Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn lĩnh án - 2

Bị cáo Ngọc tại tòa. (Ảnh: T.C.).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2010, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn chuyển đổi thành Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco). Cùng năm này, UBND TPHCM có công văn chấp thuận chủ trương giao Resco thực hiện dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án Rạch Ụ Cây.

Để có nguồn vốn thực hiện dự án, UBND TPHCM chấp thuận cho Resco chuyển mục đích sử dụng 15 mặt bằng nhà, đất, để cấn trừ vốn đầu tư giai đoạn 1 dự án Rạch Ụ Cây. Tuy nhiên, sau khi được bàn giao các mặt bằng, Resco không đầu tư khai thác kinh doanh mà chuyển nhượng lại các mặt bằng.

Cụ thể, vào năm 2013, Resco đã chuyển nhượng mặt bằng trên đường Lý Thường Kiệt cho Công ty Cổ phần Địa ốc 7 (có 20% vốn của Resco) với giá hơn 38 tỷ đồng; chuyển nhượng mặt bằng trên đường Hồng Bàng cho Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt (có 20% vốn của Resco) với giá hơn 22 tỷ đồng vào năm 2016.

Hồ sơ vụ án thể hiện việc chuyển nhượng trên không thông qua đấu giá, không đúng với chỉ đạo của UBND TPHCM; trước khi chuyển nhượng, các bên không thẩm định giá theo thị trường, dẫn đến thất thoát cho Resco tại thời điểm chuyển nhượng gần 4 tỷ đồng.

Nguyên Chủ tịch Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn lĩnh án - 3

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: Xuân Duy).

Bên cạnh đó, Resco còn chuyển nhượng mặt bằng Trung tâm Thương mại Bình Đăng cho Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5, gây thất thoát hơn 41 tỷ đồng.

Sau khi Resco chuyển nhượng 3 mặt bằng, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đã làm thủ tục cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho 3 công ty trên.

Sau đó, Công ty Cổ phần Địa ốc 7, Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Nam Việt đã chuyển nhượng các mặt bằng này cho các cá nhân không còn thuộc quyền quản lý của Nhà nước; riêng Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Sài Gòn 5 đang đầu tư xây dựng, sau đó đã cổ phần hóa 99,78% của Resco đối với mặt bằng Trung tâm Thương mại Bình Đăng.