1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Nguyên Bí thư và Chủ tịch xã bị bắt vì giao đất sai thẩm quyền

(Dân trí) - Ngày 13/6 vừa qua, thông tin từ UBND xã Nghĩa Thái và UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ nguyên Bí thư và Chủ tịch xã Nghĩa Thái về tội giao đất trái thẩm quyền.


UBND xã Nghĩa Thái - nơi ông Thái Doãn Tồn - nguyên Bí thư Đảng ủy và ông Phan Xuân Thủy - nguyên Chủ tịch UNND xã đã từng làm việc

UBND xã Nghĩa Thái - nơi ông Thái Doãn Tồn - nguyên Bí thư Đảng ủy và ông Phan Xuân Thủy - nguyên Chủ tịch UNND xã đã từng làm việc

Hai cán bộ bị bắt là ông Thái Doãn Tồn (SN 1954) - nguyên Bí thư Đảng ủy và ông Phan Xuân Thủy (SN1959) - nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Tân Kỳ, từ năm 2001 đến năm 2006, UBND xã Nghĩa Thái và 5 xóm bao gồm: Thái Sơn, Bích Thái 1, Bích Thái 2, Tân Thành và xóm Viên Thái đã giao 143 thửa đất với diện tích 77.742m2 trái thẩm quyền (trái quy định tại tại Điều 23, 24 Luật đất đai năm 1993 và Điều 37 Luật đất đai năm 2003).

Được biết, 143 thửa đất đã giao, UBND xã và các xóm thu được gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, UBND xã Nghĩa Thái mới chỉ nộp vào ngân sách nhà nước hơn 175 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 1,3 tỷ đồng đã hạch toán, quản lý trái quy định pháp luật, trái nguyên tắc quản lý kinh tế.

Kết luận thanh tra của UBND huyện Tân Kỳ về quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Nghĩa Thái.
Kết luận thanh tra của UBND huyện Tân Kỳ về quản lý, sử dụng đất đai đối với UBND xã Nghĩa Thái.

Với những sai phạm nêu trên, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Doãn Tồn và ông Phan Xuân Thủy.

Bên cạnh đó, Huyện ủy - UBND Tân Kỳ đã đình chỉ 90 ngày sinh hoạt Đảng đối với nguyên Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan điều tra làm rõ.

Gia Bảo