1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người suýt bỏ mạng, kẻ đi tù vì... 100.000 đồng

Dương Nguyên

(Dân trí) - Mâu thuẫn sau cuộc thách đố ai mời được cô gái lên xe sẽ được thưởng 100.000 đồng, Đạt dùng dao đâm vào ngực khiến anh Sơn suýt mất mạng.

Ngày 27/10, Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt Nguyễn Đình Đạt (31 tuổi) 7 năm, 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Cáo trạng nêu, chiều 21/3, Đạt và nhóm bạn, trong đó có anh Trịnh Quốc Sơn (36 tuổi) cùng ngồi nhậu tại xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn.

Người suýt bỏ mạng, kẻ đi tù vì... 100.000 đồng - 1

Nguyễn Đình Đạt tại phiên xử (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khoảng 16h cùng ngày, cả nhóm tàn cuộc nhậu và thấy một cô gái đang đi bộ ngoài đường. Nhóm này thách đố nhau ai mời được cô gái này lên xe máy chở đi sẽ được thưởng 100.000 đồng.

Đạt nhận lời đầu tiên và lái xe máy ra mời, song cô gái từ chối. Tiếp đó, anh Sơn ra tiếp cận và được cô gái đồng ý. Khi quay trở lại gặp cả nhóm, anh Sơn và Đạt xảy ra mâu thuẫn liên quan việc thách đố.

Trong lúc ẩu đả, Đạt cầm dao đâm một nhát vào phần dưới ngực trái làm anh Sơn chảy nhiều máu, phải đi cấp cứu. Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân là 54%.