1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Người phụ nữ bị chồng hờ khóa cửa, tạt xăng đốt đã tử vong

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng do bị chồng hờ tạt xăng đốt, chị A. đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Liên quan đến vụ hai mẹ con bị nhốt trong ki-ốt tạt xăng, đốt ở huyện Củ Chi (TPHCM), ngày 1/3, một nguồn tin cho biết, chị T.T.M.A. (36 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Riêng bé gái 7 tuổi, con gái của chị A. hiện vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi, ngụ quận 12) có quan hệ tình cảm với chị A. và cả hai sống như vợ chồng tại ki-ốt trên đường Tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM.

Do ghen tuông, rạng sáng ngày 15/2, T. khóa cửa ngoài của ki-ốt, nhốt hai mẹ con chị A. ở bên trong. Sau đó, T. tạt xăng vào bên trong và châm lửa đốt.

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh tìm cách dập lửa, phá cửa và giải cứu hai mẹ con chị A. ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng.

Chị A. được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, còn con gái được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu. Gây án xong, Thảo đến công an đầu thú.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an huyện Củ Chi đã bàn giao đối tượng Thảo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra, làm rõ về hành vi giết người.