1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người phụ nữ 63 tuổi lập sới bạc quy tụ “chị em” sát phạt nhau

Hoàng Lam

(Dân trí) - Để tránh bị phát hiện, Nguyễn Thị Hoa cho sửa chữa hệ thống cửa sổ, thông gió 2 lớp song sắt kiên cố, bố trí camera theo dõi và xích chó dữ canh gác.

Ngày 6/8, thông tin từ Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 người phụ nữ để làm rõ hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Người phụ nữ 63 tuổi lập sới bạc quy tụ “chị em” sát phạt nhau - 1

Chín người phụ nữ bị công an bắt giữ khi đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc (ảnh M.T)

Vào ngày 5/8, Công an thị xã Cửa Lò “đột kích” vào nhà ở của Nguyễn Thị Hoa (SN 1957, trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò) bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Hương (SN 1961), Trương Thị Hải (SN 1963), Nguyễn Thị Thức (SN 1973), Nguyễn Thị Thủy (SN 1973), Võ Thị Bé (SN 1981), Nguyễn Thị Bình (SN 1983), Lê Thị Bé (SN 1984) đều trú tại thị xã Cửa Lò và Võ Thị Hằng (SN 1977, trú tại huyện Nghi Lộc) đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.

Lực lượng chức năng thu giữ 100 triệu đồng, 10 bộ bài, nhiều điện thoại và các vật chứng liên quan.

Người phụ nữ 63 tuổi lập sới bạc quy tụ “chị em” sát phạt nhau - 2
Công an thu giữ tại chỗ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Hoa vừa đóng vai trò là chủ sới bạc để thu tiền hồ, vừa tham gia đánh bạc. Nhằm che mắt công an, Hoa biến nhà riêng của mình thành một "boong ke” với hệ thống cửa sổ, ô thông gió kiên cố gồm 2 lớp song sắt, lắp camera và xích chó dữ trước nhà... Đối tượng Hoa cũng từng có 1 tiền sự về hành vi "Đánh bạc".

“Hiện Công an thị xã Cửa Lò đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ hành vi “Đánh bạc”. Riêng với đối tượng Nguyễn Thị Hoa, ngoài hành vi “Đánh bạc” còn bị điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, Thượng tá Trần Văn Thân - Trưởng CA thị xã Cửa Lò cho hay.