1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Người làm công dùng dao khống chế, cướp tiền của chủ cũ

(Dân trí) - Đến mượn 50 triệu đồng nhưng bị chủ cũ từ chối, Hải liền móc dao khống chế bà H. buộc bà này phải đưa 21 triệu đồng rồi tẩu thoát.

hai-1458620470083

Nghi can Nguyễn Thế Hải tại cơ quan công an

Sáng 22/3, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thế Hải (32 tuổi, Quảng Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã Dĩ An, Nguyễn Thế Hải từng là người làm thuê cho bà Hồ Thị Thu H. (phường Tân Hòa, thị xã Dĩ An) nhưng đã nghỉ việc cách nay vài tháng. Do không có tiền tiêu xài, Hải đã mua dao, găng tay để đi cướp tài sản. “Con mồi” mà Hải nghĩ đến đầu tiên là bà H.

Sau khi thăm dò, tối 16/3, Hải phát hiện chỉ có một mình bà H. ở nhà nên quyết định thực hiện kế hoạch. Vào đến nhà bà H., Hải ngỏ ý mượn bà H. 50 triệu đồng để “sống qua ngày”. Khi bị bà H. từ chối, Hải giả xin phép ra về, chờ lúc bà H. đi trước ra mở cửa thì Hải liền rút dao thủ sẵn trong người khống chế “con mồi”.

Hoảng sợ, bà H. lấy tay gạt Hải ra thì bị lưỡi dao cắt vào tay, cùng thời điểm Hải dọa sẽ giết chết nên bà H. phải lấy 21 triệu đồng đưa cho Hải. Cướp được tiền, Hải nhanh chóng tẩu thoát, bà H. được người thân đưa đến bệnh viện sơ cứu rồi trình báo cơ quan công an địa phương.

Vào cuộc điều tra, Công an thị xã Dĩ An đã bắt giữ được Hải, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người quen ở phường Đông Hòa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trung Kiên

Người làm công dùng dao khống chế, cướp tiền của chủ cũ - 2