1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người đốt con vì không bán hết vé số bị 5 năm tù

TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận)vừa tuyên phạt Trương Thị Vy (36 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu) 5 năm tùvề tội cố ý gây thương tích, nạn nhân trong vụ án là chính con ruột củaVy - cháu Nguyễn Thị Kim Linh (13 tuổi).

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 24-8-2015, do không bán hết vé số và còn nợ tiền đại lý vé số gần 300.000 đồng, khi cháu Linh vừa về đến nhà đã bị Vy đánh đập dã man. Tàn nhẫn hơn, Vy còn ném bịch xăng vừa mua vào người con rồi phóng hỏa đốt và lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Do quá nóng, cháu Linh chạy theo ôm chầm mẹ từ sau lưng xin tha thứ. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người hàng xóm đã lao vào dập lửa rồi đưa cả hai mẹ con đi cấp cứu.

Do bị bỏng quá nặng, ngay tối cùng ngày cháu Linh đã được chuyển vào BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). Sau 50 ngày điều trị tại bệnh viện, từ kêu gọi của Pháp Luật TP.HCM, đã có rất nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ cháu Linh. Khi cháu Linh xuất viện, ngoài việc được giúp đỡ thanh toán toàn bộ viện phí, từ nguồn tiền hỗ trợ, phòng Trợ giúp xã hội BV Nhi đồng 1 còn làm cho cháu một sổ tiết kiệm 800 triệu đồng.

Theo kết quả giám định, cháu Linh bị thương tật 65% (Vy cũng bị bỏng với tỉ lệ 10%). Được biết hoàn cảnh cháu Linh rất đáng thương, cha mất, cháu phải nghỉ học từ năm lớp 1 bán vé số phụ mẹ. Anh cháu mới 14 tuổi đã đi chăn bò thuê từ nhiều năm nay, chỉ có em út 10 tuổi còn đi học. Theo những người hàng xóm, Vy thường mượn tiền trước của đại lý vé số sau đó mới bắt cháu Linh đi bán để trừ nợ và từng dùng dao đâm thủng bụng chồng.

Theo PHƯƠNG NAM

Pháp luật TP Hồ Chí Minh