1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Người đàn ông trồng cần sa trên rẫy cà phê, tích mìn tự chế trong nhà

(Dân trí) - Quá trình nắm tình hình, công an phát hiện tại một rẫy cà phê của một hộ dân có trồng xen trên 1.000 cây cần sa.

Ngày 17/2, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Phan Xô (47 tuổi, trú ở buôn Dao, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar) để điều tra về việc trồng số lượng cần sa lớn ngay trong rẫy cà phê.

Người đàn ông trồng cần sa trên rẫy cà phê, tích mìn tự chế trong nhà  - 1
Cả ngàn cây cần sa được phát hiện trồng xen trong rẫy cà phê

Theo điều tra ban đầu, vào ngày 14/2, Công an phát hiện trong vườn cà phê nhà ông Xô trồng xen 5 đám cây cần sa với tổng cộng 1.182 cây.

Bước đầu làm việc cùng cơ quan chức năng, ông Xô khai nhận, ông được một thanh niên (không rõ lai lịch) cung cấp hạt giống. Sau đó, ông đã trồng số cần sa trên tại rẫy cà phê trồng để lấy thân, cành lá cho… gà ăn và số còn lại ông thu hoạch, cất trữ trong nhà.

Người đàn ông trồng cần sa trên rẫy cà phê, tích mìn tự chế trong nhà  - 2
Đối tượng Phan Xô làm việc cùng cơ quan điều tra

Qua kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện trong nhà ông Xô cất giấu 70 gam hạt giống, 300 gam hoa cần sa khô đã được sơ chế, 1 quả mìn tự tạo, 1 kíp nổ và 1 roi điện.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm