1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Người đàn ông bị nhóm cướp đập ghế vào đầu ngay trước cửa nhà

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Anh Tùng đang lúi húi mở cửa vào nhà, bất ngờ bị nhóm thanh niên dùng ghế gỗ tấn công vào đầu, cướp xe máy.

Ngày 17/5, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nhóm thanh niên được cho là tham gia dàn cảnh cướp xe máy của người đàn ông.

Người đàn ông bị nhóm cướp tấn công lấy xe máy lúc rạng sáng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, camera ghi lại sự việc trên ở đường Xuân Thới Sơn 19, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM, lúc 2h15 ngày 9/5.

Theo nội dung clip, thời điểm trên có 6 thanh niên (3 đi bộ, 3 điều khiển xe máy) xuất hiện trên đường Xuân Thới Sơn 30. 

Khi đến giao lộ, 3 người đi bộ tiến về đường Xuân Thới Sơn 19. Số còn lại dừng xe máy chờ đợi.

Người đàn ông bị nhóm cướp đập ghế vào đầu ngay trước cửa nhà - 1
Nhóm cướp tháo chạy khi lấy được xe máy của anh Tùng (Ảnh cắt từ clip).

Khoảng 1 phút sau, 2 trong số các thanh niên đi bộ xuất hiện trên 1 chiếc xe máy, phóng vụt đi. Người còn lại chạy ra giao lộ, nhảy lên xe đồng bọn chờ từ trước cùng bỏ chạy. Cuối đoạn clip ghi hình ảnh một người đàn ông đuổi theo nhóm thanh niên vừa phóng đi, tri hô... cướp, cướp.

Chiều 17/5, anh Nguyễn Thanh Tùng (45 tuổi) xác nhận, mình là người đuổi theo nhóm thanh niên và tri hô cướp trong đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo nạn nhân, rạng sáng 9/5, anh đi đám tang nhà bạn gần đó trở về nhà bằng xe máy. Vừa tới cổng, anh Tùng bị 3 thanh niên dùng ghế tấn công vào đầu, cướp xe bỏ chạy.

Người đàn ông bị nhóm cướp đập ghế vào đầu ngay trước cửa nhà - 2
Chiếc ghế mà nhóm cướp dùng để tấn công anh Tùng.

"Tôi vừa dừng xe, chưa kịp tắt máy thì bị đánh vào đầu. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng không kịp", anh Tùng kể.

Theo người dân địa phương, gia cảnh anh Tùng rất khó khăn. Chiếc xe bị cướp anh vừa mới mua.

Người đàn ông bị nhóm cướp đập ghế vào đầu ngay trước cửa nhà - 3
Nhà anh Tùng cách giao lộ Xuân Thới Sơn 19 - Xuân Thới Sơn 30 khoảng 25m.

Đại diện Công an xã Xuân Thới Sơn xác nhận có vụ việc trên và đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hóc Môn để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.