1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người dân mong sớm bắt được phạm nhân vượt ngục, lẩn trốn trên đèo Hải Vân

(Dân trí) - Nhận định nếu đúng tội phạm Triệu Quân Sự đang trốn ở đèo Hải Vân là rất nguy hiểm, người dân mong đối tượng bị bắt càng sớm càng tốt.

Người dân mong lực lượng chức năng sớm bắt được tội phạm Triệu Quân Sự

Đến 9h sáng nay, 6/6, lực lượng chức năng vẫn đang vây bắt đối tượng nghi là tội phạm Triệu Quân Sự lẩn trốn trong rừng. Có hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng quân đội, công an, kiểm lâm... làm nhiệm vụ. Các lực lượng đã chia làm nhiều mũi chốt chặn, truy tìm đối tượng với các thiết bị dò tìm hiện đại, và hàng chục chó nghiệp vụ.

Người dân mong sớm bắt được phạm nhân vượt ngục, lẩn trốn trên đèo Hải Vân - 1
Người dân mong sớm bắt được phạm nhân vượt ngục, lẩn trốn trên đèo Hải Vân - 2
Sáng nay 6/6, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm đối tượng ở khu vực đèo Hải Vân

Theo dõi thông tin vụ việc, ông Nguyễn Đức Thái (người dân quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhận định đối tượng rất nguy hiểm. Khi bỏ xe tháo chạy ở đèo Hải Vân, đối tượng lẩn trốn vào rừng rất nhanh. “Đối tượng hình như đi rừng quen rồi, cho nên chạy rất nhanh” - ông Thái nói. 

Người dân mong sớm bắt được phạm nhân vượt ngục, lẩn trốn trên đèo Hải Vân - 3

Ông Nguyễn Đức Thái - người dân Đà Nẵng mong lực lượng chức năng sớm bắt được đối tượng 

Ông Thái cũng chia sẻ theo dõi lực lượng chức năng ráo riết truy lùng đối tượng mấy ngày này rất vất vả, cả ngày lẫn đêm. Người dân sống ở quận sát chân đèo Hải Vân mong muốn lực lượng chức năng bắt được đối tượng càng sớm càng tốt, để người dân yên tâm. “Chứ để kéo dài như vụ Tuấn “khỉ” ở miền Nam thì rất lo” - ông Thái bày tỏ.

Là người dân sống ở ngay sát đèo Hải Vân, ông Nguyễn Đức Thau cho biết: Hôm ấy (chiều 4/6), khi thấy lực lượng chức năng truy đuổi khi vừa phát hiện đối tượng thì ông đã theo dõi, nhưng vừa thấy đó mà đối tượng đã lẩn trốn mất, rất nhanh.

Người dân mong sớm bắt được phạm nhân vượt ngục, lẩn trốn trên đèo Hải Vân - 4

Ông Nguyễn Đức Thau - người dân sống sát đèo Hải Vân

Ông Thau cũng cho rằng, đối tượng nếu đúng là tội phạm đặc biệt nguy hiểm như thế thì rất lo, vì hắn có thể bất chấp, tiếp tục gây án trên đường chạy trốn.

“Lỡ như ban đêm người ta đi đèo mà nó lao ra cướp xe rất nguy hiểm. Đối tượng nghe nói đi tù còn leo tường ra được. Mong đối tượng sẽ bị bắt sớm để người dân yên tâm” - ông Thau nói.

Như Dân trí đã đưa tin, lực lượng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phát hiện đối tượng nghi là Triệu Quân Sự vượt ngục tại khu vực đèo Hải Vân vào khoảng 16h chiều 4/6.

Đối tượng đã bỏ lại xe máy và lẩn trốn vào rừng trong quá trình lực lượng chức năng truy đuổi.

Triệu Quân Sự là phạm nhân phạm tội “giết người”, “cướp tài sản”, “đào ngũ” tại Trại giam T10 (thuộc Quân khu V, ở Quảng Ngãi).

Phạm nhân từng trốn trại một lần trước đó vào năm 2015, và bị bắt trở lại sau một tháng lẩn trốn. Đây là lần thứ 2, Sự vượt ngục.

Văn Tuấn - Tâm An