1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

“Nghiện” game, 6 thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp

(Dân trí) - Cả 6 thanh thiếu niên đều đã nghỉ học, bỏ nhà đi lang thang và “nghiện” game nên đã rủ nhau cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

Sáng 19/6, Đại tá Trần Duy Trường – Trưởng Công an Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết, đơn vị  đã bắt tạm giam 6 thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản.

“Nghiện” game, 6 thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp - 1
Các thanh, thiếu niên cướp giật tài sản nhanh chóng bị bắt giữ

Các đối tượng gồm Lê Võ Minh Hoàng (18 tuổi), Phan Văn Lâm (19 tuổi), Nguyễn Phi Hổ (19 tuổi), Nguyễn Thanh Nhân (17 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn Nghĩa (16 tuổi), Hồ Văn Tú (16 tuổi), tất cả cùng ngụ tại huyện Krông Pắk.

Theo điều tra ban đầu, khoảng  9h30 sáng 16/6, chị Phùng Thị Cảnh (38 tuổi, ngụ thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) đang điều khiển xe máy đi trên đường thuộc buôn Ea Yông A (xã Ea Yông) thì bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy ép sát giật túi xách. Bên trong túi có một lắc vàng, số tiền hơn 1 triệu đồng và một số giấy tờ tuỳ thân.

Sau đó, chị Cảnh đã đến Công an huyện Krông Pắk trình báo. Đến 22h cùng ngày, Công an huyện đã triệu tập làm việc với Hoàng, Lâm và Hồ. 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, chơi game nên đã rủ nhau đi cướp, đồng thời khai thêm 3 đồng phạm đã bỏ trốn.

Qua khám xét, công an đã thu giữ được chiếc túi xách, một lắc vàng và chiếc xe máy mà các đối tượng đã sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Đến 18h ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk đã bắt giữ 3 thanh niên còn lại khi đang lẩn trốn tại Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa (Gia Lai).

Được biết, các thanh, thiếu niên gây án đều đã sớm nghỉ học, bỏ nhà đi lang thang và tất cả đều nghiện game.

Thúy Diễm