1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Nghi phạm đâm chết nam sinh viên lúc rạng sáng ra đầu thú

(Dân trí) - Chỉ mâu thuẫn nhỏ, gã thanh niên nổi máu côn đồ, dùng dao đâm nhiều nhát khiến nam sinh viên năm cuối đại học chết oan uổng.

Ngày 21/12, Phòng CSHS - Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, đối tượng Trần Quốc Thắng (22 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi đâm chết sinh viên Huỳnh Tấn Phú (24 tuổi, quê huyện KrôngPach, Đăk Lăk, sinh viên năm cuối Đại học Bình Dương).
 
Đối tượng Trần Quốc Thắng.
Đối tượng Trần Quốc Thắng.

Bước đầu tại CQĐT, Thắng khai nhận, rạng sáng ngày 19/12, sau khi đi sinh nhật bạn về, Thắng đã cùng 2 người bạn vào ăn tại quán hủ tiếu trên địa bàn  phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một (gần ký túc xá sinh viên Đại học Bình Dương).

Tại đây, giữa Thắng và anh Huỳnh Tấn Phú phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Thắng chạy ra xe máy lấy dao giấu trong cốp, đâm 3 nhát vào người anh Phú, khiến nạn nhân thiệt mạng.

Sau khi gây án, Thắng đã trốn xuống nhà người quen ở TP.Hồ Chí Minh. Sau đó được sự thuyết phục của cơ quan Công an cùng gia đình, Thắng đã ra đầu thú.

Vũ Lê