1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nghi phạm cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng trốn chạy như thế nào?

An Nhiên

(Dân trí) - Sau khi cướp được 3 tỉ đồng từ Ngân hàng, nghi phạm đã về nhà cất bớt tiền rồi di chuyển lên Hà Nội. Để phục vụ việc trốn chạy, nghi phạm mua một chiếc xe máy phân khối lớn với giá hơn 700 triệu đồng.

Nghi phạm cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng trốn chạy như thế nào? - 1

Công an Hải Phòng di lý nghi phạm về Hải Phòng (Ảnh: CTV).

Vào lúc hơn 15h chiều nay (ngày 9/1), Phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng đã di lý Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng) từ nơi bắt được đối tượng (Thái Nguyên) về địa phương. Nam là nghi phạm dùng súng uy hiếp nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng) cướp đi 3 tỷ đồng.

Trước đó, vào lúc hơn 10h sáng cùng ngày, các trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp cùng Công an tỉnh Thái Nguyên bắt được Nguyễn Văn Nam khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc thị xã Phổ Yên.

Lực lượng Công an thu giữ trên người nghi phạm súng, một lượng tiền mặt và một xe phân khối lớn.

Nghi phạm cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng trốn chạy như thế nào? - 2

Chiếc xe phân khối lớn Nam sử dụng để trốn chạy (Ảnh: CTV).

Theo một lãnh đạo Phòng CSHS, Công an Hải Phòng, hiện chưa thể thống kê cũng như thu hồi số tiền tang vật vụ án do nghi phạm cất giấu nhiều nơi.

Tại cơ quan Công an bước đầu Nam khai nhận đã tìm mua súng để sử dụng vào mục đích cướp ngân hàng và thực hiện một mình.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Nam bất ngờ ập vào Phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng), dùng súng uy hiếp nhân viên và cướp đi 3 tỷ đồng.

Sau đó Nam chạy ra ngoài, cướp xe của một nhân viên bảo vệ, tẩu thoát về hướng cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, bỏ xe máy lại tại đây, bắt taxi dù về nhà.

Tại nhà Nam bình tĩnh thay quần áo, chôn một phần tiền tại gốc cây trong sân nhà, cho bạn gái một khoản rồi tìm đường lên Hà Nội. Để phục vụ mục đích trốn chạy, Nam tìm đến một cửa hàng xe máy chi hơn 700 triệu đồng mua xe máy phân khối lớn.

Nghi phạm cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng trốn chạy như thế nào? - 3

Cửa hàng bàn giao xe cho Nam (Ảnh: Fanpage cửa hàng).

Mua xe xong, Nam điều khiển xe máy di chuyển lên Thái Nguyên và bị bắt sau đó.

Trên mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh một cửa hàng tặng hoa chúc mừng khi bàn giao xe cho Nguyễn Văn Nam kèm hình ảnh nghi phạm này điều khiển xe rời đi.

Theo địa phương nơi Nam sinh sống, đối tượng từng được đưa đi giáo dục tại Trường giáo dưỡng trong khoảng thời gian từ cuối năm 2011 đến cuối năm 2013. Nam cũng thường xuyên vắng mặt tại địa phương, không có nơi ở ổn định.