1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm cầm vật giống súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng sa lưới

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Sau hơn một ngày gây án, Lê Phú Cao - nghi phạm vụ cướp ngân hàng - đã bị Công an Đà Nẵng bắt tại phòng trọ ở quận Liên Chiểu.

Camera ghi lại cảnh tên cướp nghi dùng súng cướp ngân hàng tại Đà Nẵng.

Tối 21/4, lực lượng Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tại chi nhánh một ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu.

Nghi phạm là Lê Phú Cao (32 tuổi, trú xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nghi phạm cầm vật giống súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng sa lưới - 1

Lê Phú Cao bị bắt tại phòng trọ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cao bị bắt khi đang có mặt tại phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu).

Cơ quan công an đang tiếp tục khám xét, tìm kiếm số tiền mà nghi phạm đã cướp được, cất giấu.

Trước đó, trong quá trình truy bắt, công an đã thu giữ bộ áo quần và khẩu súng nhựa mà nghi phạm sử dụng khi gây án. Tang vật này bỏ lại ven đường ở quận Sơn Trà.

Nghi phạm cầm vật giống súng cướp ngân hàng ở Đà Nẵng sa lưới - 2

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp vào trưa 20/4 (Ảnh: Hoài Sơn).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h ngày 20/4, nam thanh niên cầm vật giống như súng hoặc roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Theo hình ảnh camera ghi lại thời điểm tên cướp đột nhập ngân hàng, thanh niên này mặc áo khoác chống nắng màu xanh sẫm, có mũ trùm đầu, mang khẩu trang.

Theo lời kể của nhân viên, tên cướp đã kéo sập cửa ra vào, trước khi vào bên trong, uy hiếp nhân viên để lấy tiền. Sau khi lấy được tiền, người này bỏ vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng.

Tại thời điểm xảy ra vụ cướp, ngân hàng có 6 nhân viên, bao gồm cả bảo vệ.

Thông tin ban đầu, tài sản bị cướp hơn 500 triệu đồng. Vụ việc còn khiến cửa cuốn ngân hàng bị hư hỏng.