1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi can trộm tiệm vàng tại TPHCM bị bắt ở Hà Nội

(Dân trí) - Trộm được vàng, Hoành bán 1 ít lấy tiền tiêu xài, gửi cho người thân. Nghi can này bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã di lý đối tượng Nguyễn Lệnh Hoành (sinh năm 1993, quê Hà Nam) từ Hà Nội vào TPHCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Công an xác định, Nguyễn Lệnh Hoành là nghi can dỡ mái tôn của tiệm vàng K.C.A.D. (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) trộm hàng chục lượng xảy ra vào rạng sáng 21/5.

Nghi can trộm tiệm vàng tại TPHCM bị bắt ở Hà Nội - 1
Tiệm vàng xảy ra vụ trộm

Sau khi trộm khoảng 50 lượng vàng, Hoành trốn về Bình Dương sống. Tại đây, Hoành mang một số nữ trang đi bán tại 3 tiệm vàng được khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này, Hoành tiêu xài cá nhân và gửi cho gia đình rồi di chuyển ra Hà Nội tiếp tục lẩn trốn.

Ngày 3/6, các trinh sát phát hiện Hoành đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nên phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ một số vàng nữ trang mà đối tượng Hoành đã trộm trước đó.

Như Dân trí đưa tin, rạng sáng ngày 21/5, tiệm vàng, cầm đồ K.C. A.D. nằm trên đường Phan Văn Hớn (ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM) bị kẻ trộm dỡ mái tôn, đột nhập lấy đi hàng chục lượng vàng. 

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Vụ việc đang được công an điều tra.

Hoàng Thuận