1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nam

Nghi can giết lái xe ôm đã làm quen với nạn nhân trước đó

(Dân trí) - Trước khi sát hại ông T., Hùng đã có thời gian ngắn làm quen với nạn nhân, sau đó thuê ông T. chở mình đến đê Hữu Hồng, thuộc xã Chân Lý, rồi ra tay giết người cướp tài sản.

Sau hơn 10 giờ truy tìm, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt được nghi can Nguyễn Văn Dũng (SN 1990), trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa. Bước đầu, Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi giết người, cướp của.

Nghi can giết lái xe ôm đã làm quen với nạn nhân trước đó - 1

Khu vực đê Hữu Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, nơi Dũng được cho là ra tay sát hại ông T.

Bước đầu, Dũng khai với cơ quan điều tra, hắn đã có thời gian ngắn làm quen với nạn nhân. Để tạo lòng tin, thiện cảm với ông T.C.T., Dũng đã nói với ông T. mình quê ở Hà Nam.

Sau đó một thời gian ngắn, để chuẩn bị cướp xe của ông T., Dũng đã gọi điện cho ông T. mua cho mình 3 bao tải dứa để đi bắt chim. Tin lời Dũng, ông T. chẳng may nghi ngờ đã mua giúp Dũng 3 bao tải, rồi chở hắn về Lý Nhân.

Nghi can giết lái xe ôm đã làm quen với nạn nhân trước đó - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an (ảnh: CAND)

Khi đến đên bờ đê sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa hai xã Đạo Lý và Chân Lý, Dũng dùng đoạn tre đập 3 phát vào đầu ông T., gây vỡ hộp sọ. Sau khi nạn nhân tử vong, Dũng bỏ thi thể ông T. vào chính bao tải  dứa do nạn nhân mua giúp hắn rồi đặt vào bụi cây ven đê.

Gây án xong, Nguyễn Văn Dũng đã cướp xe máy và một số thứ trên người nạn nhân rồi bỏ trốn.

Cơ quan Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành thu hồi lại những tang vật liên quan đến vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Tuyến