1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Nghi can bị cáo buộc sát hại bé gái 11 tuổi như thế nào?

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT - CATP Hải Phòng), sau khi bắt giữ nghi can Bùi Đức Cường về hành vi giết người, do Cường bị câm điếc bẩm sinh nên cơ quan điều tra đã phải mời giáo viên trường câm điếc làm phiên dịch.

bc2-1463807808891

Nghi can Bùi Đức Cường bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Như Dân trí đưa tin, rạng sáng nay 21/5, Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng bắt đối tượng Bùi Đức Cường (18 tuổi, trú xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng) để điều tra về hành vi “giết người”.

Bước đầu, cơ quan điều tra cáo buộc Bùi Đức Cường là nghi can đã gây ra vụ giết cháu N.T.Nh. (11 tuổi, trú cùng xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng).

Theo điều tra ban đầu, tối 14/5, Cường đi xe đạp bị ngã, trầy xước chảy máu, khi ngang qua nhà cháu Nh. đã bỏ xe đạp ở đống rơm rồi vào nhà. Lúc này, NH. đang xem tivi một mình. Thấy Cường vào thì Nh. đuổi Cường ra ngoài.

Cường tức giận cầm viên gạch bê tông đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu cháu Nh. Gây án xong, Cường vào bếp rửa vết máu sau đó định phi tang nên đã kéo thi thể cháu từ nhà ra sân. Thấy còn vết máu trên người nên Cường đã cởi quần bé Nh. để lau vết máu rồi lấy xe đạp đi về. Trên đường đi, Cường vứt chiếc quần lại bên đường.

bc1-1463807808890

Bị câm điếc bẩm sinh, cơ quan điều tra mời giáo viên trường câm điếc làm phiên dịch cho Cường.

Cơ quan điều tra cho hay, 11h trưa nay (21/5), Bùi Đức Cường đã được dẫn giải về Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo phòng, do Cường bị câm điếc nên cơ quan điều tra đã phải mời giáo viên trường câm điếc để phiên dịch cho Cường.

Chiều nay 21/5, cơ quan điều tra sẽ công bố kết quả giám định tử thi về nguyên nhân tử vong vong của nạn nhân.

Phạm Hải Sâm