1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Nghi án tài công chém 4 ngư phủ rồi đẩy xuống biển

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Cơ quan chức năng huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đang phối hợp xác minh làm rõ tin báo tài công (người cầm lái ghe chài chở lúa - PV) đánh, chém người rồi đẩy xuống biển.

Theo báo cáo của UBND huyện Ngọc Hiển, khoảng tháng 10/2020, anh N.C.T. (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) đi làm ngư phủ cho ghe cào đôi (1 ghe cái, 1 ghe đực) do một người tên Tr. làm tài công ghe cái. Các ghe xuất bến từ cửa biển thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Trong quá trình đánh bắt thủy sản, tài công Tr. thường đánh các ngư phủ bằng ống túyp (inox), xẻng xúc nước đá, nhưng các ngư phủ không dám phản ứng lại vì trên người của Tr. có súng điện.

Theo tin trình báo, khoảng đầu tháng 11/2020, vào ban đêm, Tr. dùng dây trói tay một ngư phủ treo lên, rồi dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này nhiều cái rồi xô xuống biển.

Thấy hành động trên, anh T. nói với Tr. là "sao đánh người ta dữ vậy" thì bị Tr. chửi và dùng ống túyp đánh vào đầu làm anh T. ngất xỉu. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, anh T. nghe một người tên M. nói lại: "Tr. dùng mã tấu chém thêm 3 người nữa đều đẩy xuống biển".

Sau khi đánh bắt thủy sản thêm khoảng 15 ngày thì hầm chứa cá của ghe cái đầy. Tr. điều khiển ghe cái vào bờ theo hướng cửa biển Sông Đốc. Khi Tr. đi được một lúc thì một số ngư phủ đã bỏ qua một ghe khác để vào bờ. Lúc này, trên ghe đực, anh T. cùng vài ngư ngủ đã chặt đứt dây neo và cho ghe chạy vào bờ hướng xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển.

Vào đến bờ, anh T. đã đến Đồn Biên phòng Đất Mũi trình báo vụ việc. 3 ngư phủ khác cũng đến trình báo tại Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.