1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi

Nghi án con gái giết mẹ bại liệt vì bị la mắng

(Dân trí) - Phải chăm sóc mẹ bại liệt nhưng thường xuyên bị la mắng khiến bà L. bực tức nên đã ra tay sát hại mẹ ruột.

Ngày 2/8, Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, bà T.T.L. (47 tuổi, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết mẹ ruột là bà V.T.M. (68 tuổi)

Trước đó, ngày 1/8, người dân xã Đức Phong nghe tiếng kêu cứu của bà M. liền chạy đến nhà thì phát hiện bà M. đã tử vong, trên người có nhiều vết máu.

Nhận tin báo của người dân, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà M.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà L. khai nhận đã giết mẹ ruột. Nguyên nhân do phải chăm sóc mẹ bại liệt nhưng thường xuyên bị la mắng khiến bà L. bực tức nên đã ra tay sát hại mẹ.

Quốc Triều