1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Ngang nhiên bày bán hàng trăm sản phẩm trang sức bằng ngà voi

Thúy Diễm

(Dân trí) - Để kiếm lời, Tùng lên mạng xã hội đặt mua hàng trăm sản phẩm trang sức bằng ngà voi về bày bán tại nhà.

Ngày 6/5, đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Quang Tùng (28 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngang nhiên bày bán hàng trăm sản phẩm trang sức bằng ngà voi - 1

Cơ quan chức năng đang kiểm tra nhà của đối tượng Tùng (áo nâu).

Trước đó, trưa ngày 5/5, Công an TP Buôn Ma Thuột đã kiểm tra nhà riêng của Tùng tại số 257/2 đường Mai Hắc Đế (phường Tân Thành) phát hiện đối tượng có bày bán trước nhà hàng trăm sản phẩm trang sức làm từ ngà voi.

Tiến hành khám xét, Công an còn phát hiện nhiều hộp đựng trang sức làm từ ngà voi được Tùng cất giấu ở nhiều nơi trong nhà. Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận 656 sản phẩm trang sức được làm từ ngà voi (vòng, nhẫn, chuỗi hạt...) trong nhà Tùng.

Ngang nhiên bày bán hàng trăm sản phẩm trang sức bằng ngà voi - 2
Hàng trăm trang sức bằng ngà voi được bày bán.

Ngoài ra, trong tủ lạnh nhà Tùng có cất giấu 90 lọ mật gấu. Bước đầu Tùng khai nhận, thông qua mạng xã hội đã đặt mua số hàng trên từ nhiều nguồn khác nhau và mang về gia công bán lại kiếm lời.