1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nam thanh niên đâm chết người vì ghen tuông

Hoài Sơn

(Dân trí) - Phát hiện tin nhắn, hình ảnh thân thiết giữa vợ mình và người khác, Lê Thanh Tùng còn biết vợ bị người này xúi ly hôn với mình nên đã dùng dao đâm chết người.

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thanh Tùng (28 tuổi, trú thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) 15 năm tù về tội Giết người.

Nam thanh niên đâm chết người vì ghen tuông - 1

Bị cáo Lê Thanh Tùng tại phiên tòa (Ảnh: T. Chi).

Cáo trạng cho thấy, Tùng là chồng của chị Hà (trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang).

Khoảng tháng 4/2022, chị Hà quen biết với anh Lê Công Triệu Trường Giang (trú Quảng Trị) và nảy sinh tình cảm. Giữa chị Hà và anh Giang thường xuyên nhắn tin cho nhau và người này có nói chị Hà ly hôn với Tùng.

Đến ngày 20/5, Tùng phát hiện tin nhắn, hình ảnh quan hệ thân thiết giữa anh Giang và chị Hà. Bực tức, ghen tuông, Tùng cãi nhau với vợ. Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng trầm trọng nên chị Hà cũng có ý định ly hôn.

Chiều 8/6, Tùng gọi điện cho chị Hà nhưng không liên lạc được. Sau đó, Tùng biết được vợ cùng với anh Giang ngồi nhậu với nhóm bạn tại đường Thăng Long (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Tùng điều khiển ô tô đến cửa hàng Spa của chị Hà tại quận Hải Châu để đi vệ sinh. Khi ra khỏi tiệm, Tùng thấy trên bàn ở phòng khách có 1 con dao nên lấy giấu vào túi quần.

Sau đó, Tùng lái ô tô đến nơi chị Hà nhậu, để xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong quán. Tại đây, Tùng hỏi Giang tại sao lại xúi vợ mình ly hôn? Anh Giang thừa nhận có nhắn xúi chị Hà ly hôn và nói xem chị Hà là em gái nên xúi vậy.

Tức giận, Tùng cầm ly thủy tinh ném vào anh Giang nhưng không trúng. Sau đó, Tùng rút dao trong túi quần, đâm 1 nhát trúng vào ngực anh Giang làm nạn nhân ngã gục xuống đất.         

Do vết thương nặng nên anh Giang đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tùng sau đó cũng đến công an đầu thú.

Tại tòa, Tùng bày tỏ sự hối hận, ăn năn trước những hành vi của mình. Tùng khai vì quá tức giận việc bị hại có quan hệ tình cảm với vợ mình, xúi giục vợ ly hôn với mình nên không kiềm chế được và dẫn đến hành động mất kiểm soát.