1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Nam thanh niên đâm chết người sau câu hỏi "mày nhìn tao cái gì"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Chỉ vì nhìn nhau qua lại khiêu khích, nam thanh niên ở Cà Mau đã dùng dao đâm 2 người thương vong.

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đưa bị cáo Bao Thiện Đức (SN 1998, ngụ xã Tắc Vân, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) ra xét xử về tội Giết người.

Nam thanh niên đâm chết người sau câu hỏi mày nhìn tao cái gì - 1

Bị cáo Bao Thiện Đức tại tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 25/10/2020, Bao Thiện Đức cùng bạn đến quán cháo 24H ở xã Tắc Vân để ăn cháo. Cùng thời điểm này, Bùi Thanh Lịnh, Ngô Hoàng Khang và Nguyễn Hoàng Nam cũng đến quán để mua cháo.

Trong lúc đợi lấy cháo, Đức ngồi nói chuyện với bạn, mặt nhìn ra hướng trước quán thấy Lịnh nhìn lại với thái độ khiêu khích. Lúc này, Lịnh hỏi: "Nãy giờ mày nhìn tao cái gì". Đức trả lời: "Nãy giờ tao nói chuyện với bạn tao chứ có nhìn gì mày đâu".

Sau đó, Lịnh và Đức thách thức đánh nhau nên Khang, Nam kéo Lịnh ra về. Khang chạy xe chở Nam, Lịnh đến trước một quán nước ở xã Tân Thạnh (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) thì bị ngã xe.

Thấy vậy, Đức lấy cây dao ở quán cháo chạy đến đâm vào bụng của Lịnh và đâm trúng vùng lưng của Nam. Đức tiếp tục rượt đuổi Lịnh chạy thêm một đoạn mới quay lại quán cháo.

Hơn 3 giờ sau, người dân phát hiện Lịnh nằm chết trước sân một cửa hàng tôn sắt ở xã Tân Thạnh. Cùng ngày, Đức đến Công an xã Tắc Vân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, Lịnh tử vong do vết thương thấu bụng từ vật sắc nhọn tác động tạo ra, gây sốc mất máu.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của Đức có tính chất côn đồ, với mục đích tước đoạt mạng sống người khác, đã phạm vào tội Giết người.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bao Thiện Đức 18 năm tù giam và bồi thường hơn 150 triệu đồng cho gia đình của bị hại.