1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nam sinh giết người vì 100 ngàn đồng tiền liên hoan lớp

(Dân trí) - Trong lúc đang cần 100.000đ để liên hoan lớp cuối năm, Lê Duy Chung (SN 1996) đã ra tay giết bà già 70 tuổi với ý định cướp tài sản. Bà lão được kịp thời đưa đi cấp cứu nên thoát chết, nhưng Chung phải trả giá cho hành vi “giết người” của mình.

Sáng ngày 30/8, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Duy Chung (sinh năm 1996), tại thôn Trìu, xã Điền Lư, huyện Bá Thước với tội danh giết người, cướp tài sản.

Tên Lê Duy Chung trước vành móng ngựa.
Tên Lê Duy Chung trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, để có số tiền 100.000đ đóng tiền liên hoan lớp cuối năm học, Lê Duy Chung đã nảy sinh ý định giết bà Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1942, thôn Võ, xã Điền Lư, huyện Bá Thước) để cướp tài sản vì thường ngày Chung để ý thấy bà Vinh đeo đôi bông tai bằng vàng và hay mang theo tiền trong người.

Chiều ngày 3/5/2012, khi đi rào rẫy cùng với bố, Chung đã bỏ quên chiếc kéo nên quay lại rẫy để lấy thì gặp bà Vinh cũng đang làm rẫy một mình, thấy vắng người, ý định giết bà Vinh để cướp tài sản bắt đầu trỗi dậy. Hắn lân la nói chuyện với bà Vinh đến 17h45 phút thì hắn và bà Vinh cùng ra về, hắn “tử tế” bảo bà Vinh để hắn cầm hộ cuốc.

Đi được một quãng, đến đoạn mó Lắm, thuộc thôn Võ, thấy điều kiện thuận lợi để ra tay, Chung liền dùng cuốc đập liên tiếp vào đầu và mặt bà Vinh khiến bà Vinh lăn ra bất tỉnh, nghi ngờ bà Vinh chưa chết, hắn tiếp tục ngồi lên người bà Vinh rồi ra sức dùng tay bóp cổ cho đến khi nghĩ rằng bà Vinh đã chết.

Bị hại, bà Nguyễn Thị Vinh có mặt tại phiên tòa.
Bị hại, bà Nguyễn Thị Vinh có mặt tại phiên tòa.

Sau đó, đối tượng lục chiếc túi vải bên trong áo bà Vinh rồi lấy 261.000đ và tháo đôi bông tai bỏ chạy. Tuy nhiên, khi nghe tiếng xe máy của con trai bà Vinh là Lê Viết Chiều đi đón bà Vinh nên y sợ, nhận ra đôi bông tai là mạ vàng giả nên vứt lại đôi bông tai rồi về nhà ra suối tắm với bố và em gái bình thường. Đến 8h sáng ngày 4/5, Lê Duy Chung đã đến UBND xã Điền Lư đầu thú và nộp lại số tiền đã cướp, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về phần bà Vinh, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng tổn hại sức khỏe 52,79%. Với tội danh giết người, tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Lê Duy Chung mức án 12 năm tù giam.

Nguyễn Thùy