1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Một thầy giáo tiểu học lừa chạy án

(Dân trí) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật và nóng lòng muốn cứu người thân khỏi cảnh tù tội, bà dì ruột của Vương Bang Thông đã bị đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 83 triệu đồng.

Ngày 16/9, TAND TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử  bị cáo Vương Bang Thông về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vương Bang Thông (nguyên giáo viên trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh – xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) 3 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại 43 triệu đồng, nộp lại số tiền 40 triệu đồng thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

 
Theo cáo trạng của VKSND TP. Long Xuyên, vào ngày 21/2/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Long Xuyên bắt quả tang Võ Thanh Dũng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà tại khu  vực ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.
 
Lợi dụng sơ hở của lực lượng Công an khi bắt quả tang, Võ Thanh Dũng đã bỏ trốn. Biết được điều này, Vương Bang Thông (sinh năm 1972, trú tại tổ 6, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của gia đình Võ Thanh Dũng.
 
Để thực hiện, Thông đến gặp bà Trương Thị Kim Dung và chị Bùi Thị Cẩm Dung là bà nội và vợ của Võ Thanh Dũng đặt vấn đề lo cho Dũng không bị xử lý hình sự bằng cách đưa hối lộ cho những người có thẩm quyền giải quyết vụ án với số tiền 60 triệu đồng; tin lời của Thông, bà Trương Thị Kim Dung và chị Bùi Thị Cẩm Dung đã đồng ý.
 
Ngày 15/3/2012, Thông đến nhà của bà Trương Thị Kim Dung nhận 40 triệu đồng và nói với bà Kim Dung đây là số tiền đưa hối lộ để Võ Thanh Dũng (cháu nội của bà Kim Dung) không bị tạm giam khi ra đầu thú.

Bị cáo Vương Bang Thông đã bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bị cáo Vương Bang Thông đã bị HĐXX tuyên phạt 3 năm tù giam về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Sau khi nhận tiền lần 1, ngày 23/3/2012, Thông tiếp tục đến nhà bà Kim Dung nhận 20 triệu đồng và nói với bà Kim Dung rằng số tiền này dùng để lo cho Dũng không bị đưa ra tòa xét xử. Tiếp theo đó, Thông tiếp tục lừa gạt gia đình bà Dung 5 triệu đồng mà Thông nói là tiền nộp phạt cho Dũng.
 
Mặc dù được Thông lót tay cho cơ quan chức năng nhưng đến ngày 19/10/2012, Võ Thanh Dũng nhận được Bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp quyết định khởi tố vụ án. Lúc này, Thông tiếp tục nói với gia đình anh Dũng đưa thêm 23 triệu đồng để hối lộ Viện Kiểm sát nhân dân. Như vậy trước sau gia đình anh Dũng đã đưa cho Thông tổng cộng 83 triệu đồng.

Đến ngày 29/12/2012, Võ Thanh Dũng bị Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Lúc này, chị Bùi Thị Cẩm Dung mới biết mình bị Thông lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên, nên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Thông và giao nộp một thẻ nhớ Micro HC ghi âm cuộc đối thoại giữa chị Cẩm Dung và chị Võ Thị Ái Vi (em gái Dũng) với Vương Bang Thông cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang).

Kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên khẳng định, Vương Bang Thông đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của bà Trương Thị Kim Dung và chị Bùi Thị Cẩm Dung tổng số tiền là 83 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Vương Bang Thông quanh co phủ nhận những tài liệu, chứng cứ của Cơ quan cảnh sát điều tra cũng như của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên và một mực kêu oan nhưng Thông không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để chứng minh mình vô tội.

Với các bằng chứng, chứng cứ đã thu được tòa tuyên phạt Vường Bang Thông 3 năm tù giam, buộc bị cáo Thông bồi thường cho phía bị hại 43 triệu đồng và nộp 40 triệu đồng sung công quỹ nhà nước. Được biết, trong vụ án này giữa Vương Bang Thông và phía bị hại là bà Trương Thị Kim Dung và chị Bùi thị Cẩm Dung có mối quan hệ gia đình khá gần; bị cáo Thông gọi bà Trương Thị Kim Dung bằng dì (chị gái của mẹ Thông). 

 Nguyễn Hành – C.M