1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Một quản lý siêu thị mất việc vì bị tố làm giả con dấu của đối thủ

(Dân trí) - Ngày 23/8, trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết, đơn vị đang thụ lý đơn của một doanh nghiệp tố cáo Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang làm giả chứng từ, con dấu khiến công ty này mất uy tín.

Theo đơn tố cáo, từ khi Siêu thị điện máy Chợ Lớn hoạt động tại thị trường Nha Trang, Công ty TNHH Thương Mại Tường Nghiêm 2 (TP Nha Trang) phát hiện ông Nguyễn Quốc Cường, quản lý Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang (đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang) đã làm giả chứng từ con dấu của công ty này.

Cụ thể, ngày 29/3/2016, Siêu thị điện máy Chợ Lớn tại Nha Trang đã lập bảng báo giá cho Trường Mầm non Hoa Hướng Dương. Bảng báo giá có dấu đỏ của Công ty Tường Nghiêm 2 nhưng công ty này tiến hành kiểm tra, xác minh thì phát hiện đây là con dấu giả mạo.

Đại diện Công ty Tường Nghiêm 2 cho rằng bảng báo giá giả có giá cao hơn 10% so bảng báo giá của công ty này. Việc làm này gây ảnh hưởng đến uy tín, doanh thu của Công ty Tường Nghiêm 2.

Trong bản tường trình của mình, ông Cường thừa nhận, sự việc là do xuất phát từ chủ ý cá nhân, vì áp lực doanh số và muốn ghi thành tích cho công ty. “Tôi không nhận thức được việc làm này là vi phạm pháp luật và mất uy tín của Tường Nghiêm. Tôi thành thật xin lỗi”, ông Cường trình bày.

Được biết, sau khi sự việc này bị phát giác, công ty chủ quản đã có quyết định buộc thôi việc ông Cường. Lý do cho ông Cường nghỉ việc cũng có liên quan đến nội dung tố cáo ông này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Thủy Nguyên