1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Một nữ bị can được đình chỉ điều tra sau gần 2 năm ngồi tù

(Dân trí) - Ngày 26/3, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa công bố quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với một phụ nữ sau gần 2 năm ngồi tù.

Theo hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2011, Nguyễn Kim Thiệt (26 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) sang Malaysia làm thuê. Tại đây, Thiệt quen một người tên Tát. Tát nói về Việt Nam nếu tìm được phụ nữ đưa sang Malaysia làm nhân viên phục vụ nhà hàng sẽ bồi dưỡng tiền công cho Thiệt.

Đến tháng 2/2013, Thiệt về Việt Nam đến quê chồng ở ấp 8, xã Khánh Hòa, huyện U Minh. Tại quê chồng, Thiệt gặp cháu chồng tên Mai và 2 người quen tên Trinh và Hoa. Sau khi hỏi han công việc của Thiệt ở nước ngoài, những người này nhờ thiệt giới thiệu sang Malaysia tìm việc làm. Sau đó, Thiệt đã dẫn 3 người này lên TP.HCM giới thiệu với bạn của Tát và được hưởng “hoa hồng” 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí ăn uống, đi lại cho cả 4 người thì Thiệt chỉ còn nhận được 1,3 triệu đồng.

Ngày 6/3/2013, Mai, Trinh và Hoa được đưa đến Malaysia lao động. Tuy nhiên, vào tối hôm đó Mai gọi điện thoại về nhà kêu cứu, nói rằng đã bị ép bán dâm 3 lần. Mấy ngày sau, Mai về được Việt Nam rồi cùng gia đình đến cơ quan công an tố cáo bị Thiệt bán ra nước ngoài bán dâm. Đến đầu tháng 4/2013, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thiệt về hành vi buôn bán người.

Tháng 7/2014, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Kim Thiệt 6 năm tù tội mua bán người và thu lợi bất chính 1,3 triệu đồng. Sau đó, Thiệt đã kháng cáo kêu oan lên TAND tối cao.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM cho rằng, số tiền thu lợi bất chính 1,3 triệu đồng là chưa đủ căn cứ pháp luật; có hay không có thỏa thuận cụ thể về giá bán mỗi người giữa người Malaysia với Thiệt, nếu có là bao nhiêu; tại sao chỉ có Mai tố cáo, còn Trinh và Hoa thì khi sang Malaysia được đưa đi lao động bình thường, như vậy giữa người tố cáo có mâu thuẫn gì khác với bị cáo trước khi tố cáo hay không;… Theo đó, TAND tối cao đã tuyên hủy án để điều tra, xét xử lại.

Cuối tháng 11/2014, Viện KSND tỉnh Cà Mau trả hồ sơ vụ án cho CQĐT cùng cấp. Sau một thời gian điều tra lại, ngày 23/3/2015, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can và đề nghị Viện KSND tỉnh hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với bị can Nguyễn Thị Thiệt.

Như vậy, từ khi bị bắt tạm giam (ngày 12/4/2013) đến khi được đình chỉ điều tra, Thiệt đã ngồi tù gần 2 năm.

Tuấn Thanh