1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Một nghi can tử vong khi được công an mời lên làm việc

(Dân trí) - Ngày 15/12, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nghi can bị tố cáo chiếm đoạt trên 2,7 tỉ đồng của một ngân hàng.

Thông tin từ Công an tỉnh cho biết, nghi can tử vong là Đoàn Thái Sơn (32 tuổi, ngụ phường Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Trước đó, vào ngày 1/12, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn thư của bà Đoàn Thị Như Phụng - Giám đốc Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) tố cáo Đoàn Thái Sơn chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng của ngân hàng.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Sơn
Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Sơn

Nhận được đơn thư, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời cùng gia đình bị can, cùng chính quyền địa phương vận động Sơn ra đầu thú. Khoảng 18h, ngày 11/12, Sơn ra đầu thú và trong lúc trên đường đến trụ sở công an làm việc, Sơn được chở đi bằng xe chuyên dụng có công an đi cùng. Lúc này, nghi can lên cơn hen suyễn và được các cán bộ lập tức đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột) để cấp cứu, nhưng đã tử vong vào lúc 20h30 cùng ngày.

Ông Đoàn Bùi (Bố của anh Sơn), cho biết: Phía gia đình rất đau buồn và hiện vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao Sơn lại tử vong như vậy. Sơn ra đi để lại vợ và con còn nhỏ.

“Phía cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nghi can và đã bàn giao thi thể cho gia đình lo mai táng, vụ việc hiện đang tiếp tục được làm rõ”, trung tá Tuấn thông tin thêm.

Thúy Diễm