1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Một loạt "quan huyện" lĩnh án

(Dân trí) – Do thiếu trách nhiệm trong quản lý của Phó Chủ tịch huyện cùng Trưởng phòng Nông nghiệp khiến cho cấp dưới gây ra một loạt sai phạm liên quan đến kinh tế, thất thoát lên tới gần 2 tỷ đồng trong vòng 3 năm.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ năm 2006-2010.

Lang Chánh là một trong số huyện thực hiện chính sách phát triển trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm theo nghị định của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh đã ký quyết định kiện toàn ban quản lý dự án các chương trình phát triển chăn nuôi huyện Lang Chánh giai đoạn 2011-2015 bao gồm Lê Văn Cường (SN 1959) lúc đó giữ chức vụ Phó Chủ tịch huyện làm Trưởng ban, Phạm Nguyên (SN 1968), chức vụ Trưởng Phòng nông nghiệp và PTNT làm Phó ban, Nguyễn Thị Luân (SN 1963), Chuyên viên phòng NN và PTNT làm Ban biên.

Bị cáo Nguyễn Thị Luân, người cầm đầu cho việc thất thoát gần 2 tỷ đồng tiền ngân sách
Bị cáo Nguyễn Thị Luân, người cầm đầu cho việc thất thoát gần 2 tỷ đồng tiền ngân sách

Qúa trình điều tra xác định, từ năm 2010 đến đầu năm 2013 trên địa bàn huyện Lang Chánh đã lập và triển khai 14 dự án. Trong đó có 1 trang trại quy mô lớn từ 300 con trâu, bò trở lên, 2 trang trại quy mô vừa từ 100 con đến 300 con trâu, bò và 11 trang trại quy mô nhỏ từ 50 con đến dưới 100 con trâu, bò.

Trang trại quy mô lớn sẽ được hỗ trợ 820 triệu đồng/trang trại, quy mô vừa sẽ được hỗ trợ 120 triệu đồng/trang trại, trang trại quy mô nhỏ nhận hỗ trợ 60 triệu đồng/trang trại. Tổng số tiền hỗ trợ cho 13 trang trại chăn nuôi trâu, bò vừa và nhỏ, Ban quản lý dự án huyện Lang Chánh đã nhận 900 triệu đồng.

Nguyên Phó Chủ tịch huyện Lang Chánh trước vành móng ngựa
Nguyên Phó Chủ tịch huyện Lang Chánh trước vành móng ngựa

Trong quá trình triển khai dự án, Nguyễn Thị Luân đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân để trục lợi. Cụ thể, Luân chỉ yêu cầu các chủ trang trại photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng minh nhân dân còn Luân làm sẵn các thủ tục hồ sơ và yêu cầu các chủ trang trại ký và xin xác nhận của chính quyền xã rồi nộp lại cho Luân.

Trong 3 năm, Luân đã nhận tiền và đưa có 13 hộ với số tiền 255 triệu đồng còn lại Luân giữ 644.500.000đ. Số tiền đó được Luân ghi chi trong 3 năm dành cho tiếp khách, đi công tác, chúc tết... Cụ thể năm 2010 chi 76 khoản, năm 2011 chi 67 khoản, năm 2012 chi 56 khoản, chi cho Lê Văn Cường tiếp khách, giao dịch, công tác 97 triệu đồng, Phạm Nguyên tiếp khách, công tác 88 triệu đồng còn lại Luân chi.

Các bị cáo, Cường, Đông, Nguyên, Luân (từ phải qua) nghe tòa tuyên án
Các bị cáo, Cường, Đông, Nguyên, Luân (từ phải qua) nghe tòa tuyên án

Về phần 13 trang trại sau khi kiểm tra thấy không đúng và đủ tiêu chí, đã yêu cầu các hộ nộp lại số tiền được cấp không đúng.

Riêng với trang trại quy mô lớn do chủ trang trại là Tạ Văn Đông (SN 1969, Thọ Xuân- Thanh Hóa). Đông được UBND huyện quyết định cho đầu tư dự án với số vốn 3.618.500.000đ. Đông cũng đã tiến hành xây dựng các công trình, hạng mục tuy nhiên không đúng với phương án dự án và thiết kế phê duyệt. Số lượng đàn trâu bò chỉ có 118 con, không đáp ứng điều kiện, tiêu chí để được hỗ trợ nhưng Đông vẫn được nhận 820 triệu đồng tiền khuyến khích phát triền do sự giúp đỡ, câu kết của Luân. Như vậy, số tiền thất thoát của dự án lên đến 1 tỷ 720 triệu đồng.

Đối với Phạm Nguyên, Phó trưởng ban quản lý dự án đã không làm hết trách nhiệm. Trong 14 dự án, Nguyên chỉ đi kiểm tra 1 trang trại nhưng khi được Luân đề xuất, báo cáo, Nguyên đã ký xác nhận để các chủ trang trại nhận tiền hỗ trợ.

Đối với Lê Văn Cường, với cương vị là Phó Chủ tịch huyện, Trưởng ban quản lý dự án đã buông lỏng quản lý, tin tưởng cấp dưới đã ký phê duyệt, quyết toán hỗ trợ tiền cho trang trại trong khi các chủ trang trại thực hiện không đúng.

Trong quá trình điều tra, các bị can Cường, Nguyên, Đông, Luân đã tự nộp lại toàn bộ số tiền cho nhà nước để khắc phục hậu quả.

Sáng ngày 27/5, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Luân, Tạ Văn Đông về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Phạm Nguyên, Lê Văn Cường tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Với hành vi phạm tội trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Luân 4 năm tù giam, Đông 1 năm tù giam, Nguyên 15 tháng tù và Cường 9 tháng tù nhưng cả hai được hưởng án treo.

Nguyễn Thùy