1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Một du khách người Ukraina dùng thẻ tín dụng giả rút tiền

(Dân trí) - Đang dùng thẻ giả rút tiền, du khách người Ukraina bất ngờ bị lực lượng công an bắt quả tang. Khám xét trong người và nơi ở của du khách, công an thu giữ thêm nhiều thẻ tín dụng giả.

Ngày 27/3, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bilokonov Vitalii Oleksandrovych (SN 1982, quốc tịch Ukraina) 5 năm tù về tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Du khách trục lợi tiền bằng thẻ tín dụng giả trước vành móng ngựa

Du khách trục lợi tiền bằng thẻ tín dụng giả trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, ngày 8/11/2013, Bilokonv cùng với Ruslan Litvinov từ Ukraina nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đến ngày 29/11/2013, cả hai đến TPHCM thuê phòng tại một khách sạn nằm trên địa bàn quận 1 để trú ngụ.

Trong thời gian ở Việt Nam, Bilokonov đã nhiều lần đến các trụ ATM của nhiều ngân hàng khác nhau rồi dùng thẻ tín dụng giả rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 3/1/2013, Bilokonov sử dụng thẻ giả đến rút tiền tại một trụ ATM trên đường Võ Văn Tần thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Lúc này, trong người vị khách ngoại quốc này có 16 triệu đồng mới vừa rút được cùng nhiều thẻ giả.

Qua khám xét chỗ ở của Bilokonov, lực lượng chức năng còn thu giữ 114 thẻ giả và 342 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác.

Tại phiên tòa, bị cáo Bilokonov thừa nhận mọi hành vi mình đã làm. Đồng thời, bị cáo cho biết mình còn có con nhỏ ở quê nhà và đất nước đang bị chiến tranh nên mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội cũng như gây mất an ninh tiền tệ. Nhưng xét thấy, bị cáo ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án như trên.

Công Quang