1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Mở rộng điều tra vụ hàng trăm nạn nhân bị “sập bẫy” mua ô tô giá rẻ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 172 nạn nhân “sập bẫy” mua ô tô giá rẻ bị chiếm gần 40 tỷ đồng, chiều 6/2, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang mở rộng điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thái Trường (34 tuổi, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).


Đối tượng Nguyễn Thái Trường

Đối tượng Nguyễn Thái Trường

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thái Trường sống bằng nghề môi giới mua bán xe ôtô và "nổ" có nguồn bán xe ôtô chính hãng rẻ hơn giá thị trường vài trăm triệu đồng/chiếc. Nhiều đại gia, chủ salon mua bán xe ở các tỉnh miền Tây tin tưởng, đặt cọc mua với số lượng lớn nhưng chờ mãi xe vẫn không có.

Cơ quan điều tra xác định, Trường đã lừa đảo 172 nạn nhân với chiêu trò như kêu họ đặt tiền cọc mua hơn 300 xe ôtô các loại và đã đưa cho Trường gần 40 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng tháng 5-2016, Trường phát hiện xe ôtô chính hãng, nếu mua một chiếc xe thì không được quyền ưu đãi và khuyến mãi. Nhưng mua từ 15 – 20 chiếc thì được yêu cầu giảm bớt một số phụ tùng không cần thiết, cũng như các khuyến mãi kèm theo xe. Từ đó, xe sẽ được hạ giá thành. Trường suy tính, nếu mua và bán lại cho người khác với giá cao hơn sẽ hưởng chênh lệch nên đi vay tiền của nhiều người với lãi suất 15%/tháng. Sau đó, Trường nói với nhiều khách hàng là có nguồn xe chính hãng, giấy tờ đầy đủ nhưng giá rẻ, rủ họ hùn tiền mua xe.

Thấy Trường bán xe chính hãng với giấy tờ, hoá đơn đầy đủ nhưng giá rẻ hơn giá niêm yết nên rất nhiều người tìm đến đặt cọc mua xe. Nhiều đại gia, chủ salo mua bán ôtô đã liên hệ, giao dịch với Trường để mua xe về bán lại. Trường yêu cầu, mỗi xe ôtô phải đặt cọc ít nhất 100 triệu đồng, trong thời gian 2 tháng sẽ giao xe. Ai muốn nhận xe nhanh hơn thì đặt cọc thêm tiền cho Trường.

Cũng theo cơ quan chức năng, một vài lần đầu, Trường luôn giao xe đúng hẹn và mức giá rẻ hơn. Sau một vài lần giao dịch thành công, nhiều nạn nhân tiếp tục đặt cọc tiền mua xe của Trường. Đến tháng 8/2016, Trường làm ăn thua lỗ. Lúc này hãng cũng không bán xe cho Trường nên không có xe giao cho khách, trong khi đã nhận tiền đặt cọc. Nếu trả tiền đặt cọc thì phải đền gấp đôi. Ngoài ra, Trường còn vay nợ của nhiều người nên cần tiền để đóng lãi, trả nợ. Trường chấp nhận bù lỗ từ 100 – 500 triệu đồng/chiếc. Trường phải thuê người với giá 1 triệu đồng vào hãng đặt mua xe. Khi có xe Trường còn phải chịu chi phí đi công chứng, sang tên cho người mua. Trường cứ lấy tiền của người sau bù lỗ cho người mua xe trước, đến cuối tháng 10/2016 thì mất khả năng thanh toán và bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành bắt giữ Trường khi đang lẩn trốn tại Nha Trang để di lý về Cần Thơ để điều tra.

Một cán bộ điều tra cho hay, trong số 172 nạn nhân bị lừa có một chủ salon ôtô ở An Giang đặt cọc cho Trường 2,4 tỷ đồng để nhờ mua 17 xe ôtô các loại; một trường hợp khác đặt cọc tổng cộng 13,6 tỷ đồng, nhờ mua đến 70 xe ôtô.

Phạm Tâm