1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã trong vụ một phụ nữ bị đánh đập dã man

(Dân trí) - Sáng 6/7, Công an huyện Quảng Trạch cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và miễn nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã trong vụ một phụ nữ bị đánh đập dã man.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 18h ngày 16/5/2012, Nguyễn Thị Lướn (SN 1954, ở thôn Thọ Đơn, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) ra thăm ruộng lúa nhà mình tại cánh đồng Rú thì phát hiện một đàn vịt đang xuống ruộng ăn lúa của gia đình.

Xót của khi nhìn đàn vịt phá hoại đám lúa, bà Lướn đã chửi bâng quơ mấy câu về chủ đàn vịt vô trách nhiệm đã để vịt xuống ruộng ăn lúa. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Chức (SN 1976, hàng xóm của bà Lướn, chủ nhân đàn vịt) đã nghe bà Lướn chửi. Ngay lập tức ông Chức chạy đến, túm tóc bà Lướn kéo đi mặc cho bà Lướn chống cự, kêu cứu.

Bà Lướn diễn biến vụ việc với phóng viên
Bà Nguyễn Thị Lướn

Tiếp đó, ông Chức gọi thêm cháu mình là anh Nguyễn Văn Mầu (SN 1995) và Nguyễn Văn Cọ lấy dây thừng rồi trói bà Lướn vào một cây bạch đàn gần đó. Sau khi trói được bà Lướn vào gốc cây, ông Chức, Mầu và Cọ dùng tay bóp cổ và đánh đập bà Lướn rất dã man. Sự việc chỉ dừng lại khi những người dân sống gần đó chạy đến can ngăn. Bà Lướn được người dân và công an viên của thôn giải cứu với đầy thương tích trên người.

Bà Lướn đã được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu và điều trị, sau gần nửa tháng mới được xuất viện. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Lướn và người dân thôn Thọ Đơn hết sức lên án hành vi hành hung dã man và bắt giữ người trái pháp luật của chú cháu ông Chức.
 
Ngày 6/7, Công an huyện Quảng Trạch cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Chức và Nguyễn Văn Mầu cùng trú xã Quảng Thọ, Quảng Trạch về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” .
 
Cùng với đó là thái độ làm việc, cách hành xử thiếu trách nhiệm, biểu hiện nhiều dấu hiệu “bất thường” của ông Nguyễn Văn Cho, Trưởng Công an xã Quảng Thọ trong việc giải quyết vụ việc. Sau khi báo nêu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch đã nhanh chóng vào cuộc và các đối tượng trong vụ hành hung dã man sớm được đưa ra xử lí trước pháp luật.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Quảng Trạch đã có văn bản đề nghị UBND huyện miễn nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã đối với ông Nguyễn Văn Cho, do ông này có nhiều vi phạm và sai phạm về nghiệp vụ Công an trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Quảng Thọ đối với ông Nguyễn Văn Cho
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Quảng Thọ đối với ông Nguyễn Văn Cho

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cũng đã ký quyết định số 1913/QĐ-UBND miễn nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã đối với ông Nguyễn Văn Cho.

Đặng Tài