1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bạc Liêu:

Mâu thuẫn với nữ tiếp viên vì không chịu “bo” tiền, một thanh niên bị chém tử vong

(Dân trí) - Ngày 2/7, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố, bắt giam 3 đối tượng có liên quan đến cái chết của một nam thanh niên tại quán karaoke.

3 nghi can bị bắt, gồm: Huỳnh Quang Tâm (32 tuổi), Lương Anh Trên (25 tuổi) và Lai Hải Nhân (26 tuổi), cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13/6, Quách Tấn Vinh (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Danh (20 tuổi), Trang Phi Th. (30 tuổi), Thạch Thanh Tuấn và Quách Thanh Bạch Ái (cùng ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đến hát ở một quán karaoke trên địa bàn phường 2 (TP Bạc Liêu). Lúc này, T.T.L. (31 tuổi) là nữ tiếp viên đến phục vụ tại phòng.

Cả nhóm hát đến khoảng 1h sáng 14/6 thì Vinh tính tiền ra về. Khi kiểm tiền, L. tỏ ra không hài lòng vì Vinh không “bo” cho mình nên giữa L. và nhóm này xảy ra cự cãi.

Thời điểm này, Huỳnh Quang Tâm (nhậu phòng kế bên với Trên và Nhân) đi vệ sinh thì thấy L. và nhóm của Vinh cự cãi nên bênh vực nữ tiếp viên.

Sau đó, giữa 2 nhóm thách thức đánh nhau. Cả 2 nhóm kéo nhau ra vỉa hè trước quán để đánh, rượt đuổi. Hậu quả, Trang Phi Th. bị chém tử vong.

Mâu thuẫn với nữ tiếp viên vì không chịu “bo” tiền, một thanh niên bị chém tử vong - 1

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành bắt giữ Tâm, Trên và Nhân.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

H.Hải