1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Mâu thuẫn vì 100 nghìn đồng, dùng điếu cày đánh chết bạn nhậu

(Dân trí) - Mâu thuẫn vì khi tính tiền công có chênh lệch 100 nghìn đồng, Hải và anh Quang đã xảy ra xô xát. Hải dùng điếu cày vụt liên tiếp vào đầu anh Quang. Được vợ Hải can ngăn, hai người đi ngủ. Sáng hôm sau, Hải phát hiện anh Quang đã tử vong.

Công an huyện Mê Linh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Khắc Hải (SN 1981, trụ tại xã Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội) để làm rõ cái chết của anh Tơ Văn Quang (SN 1982, trú tại xã Phú Nhuận, Lục Ngạn, Bắc Giang).  
Đối tượng Nguyễn Khắc Hải bị dẫn giải về trụ sở công an. (Ảnh: ANTĐ)

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải bị dẫn giải về trụ sở công an. (Ảnh: ANTĐ)
 
Trước đó, ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh tiếp nhận một nam thanh niên tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện. Nhận tin báo, lực lượng công an huyện Mê Linh khẩn trương vào cuộc, xác định nạn nhân là anh Tơ Văn Quang. Khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện phần đầu nạn nhân bị tụ máu ở não, biểu hiện của chấn thương sọ não. Qua xác minh, CAH Mê Linh làm rõ, vận động hung thủ gây án là Nguyễn Khắc Hải ra đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu, Hải khai nhận, Hải thuê anh Quang đến lát nền nhà cho một gia đình ở xã Hải Bối (huyện Đông Anh, Hà Nội), sau đó mời anh Quang về nhà uống rượu.
Ngôi nhà của Hải, nơi xảy ra vụ việc.

Ngôi nhà của Hải, nơi xảy ra vụ việc.
Uống rượu xong, anh Quang đòi Hải thanh toán tiền công nhưng Hải khất đến hôm sau. Thấy anh Quang kiên quyết đòi tiền công để về nhà, Hải đã tính toán tiền công nhưng anh Quang không đồng ý rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hải đã dùng điếu cày vụt liên tiếp vào đầu anh Quang. Được vợ Hải can ngăn, hai người đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy anh Quang mặt mày tím tái, Hải đã gọi xe taxi đưa anh Quang tới BV đa khoa huyện Mê Linh cấp cứu. Nghe tin anh Quang chết, Hải bỏ mặc xác nạn nhân ở bệnh viện rồi bỏ trốn. Ngày 16/10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng Công an xã Hoàng Kim - cho biết, tối 12/10, Nguyễn Khắc Hải, Tơ Văn Quang, Lý Văn Luận (SN 1982, ở Hoàng Kim, Mê Linh) và một số người khác có đi uống rượu cùng nhau. Đến khoảng 23h, những người khác về nhà còn ba người trên trở về nhà Hải để thanh toán tiền công xây dựng.
Trưởng Công an xã Hoàng Kim Nguyễn Văn Hà.

Trưởng Công an xã Hoàng Kim Nguyễn Văn Hà.
Trong quá trình thanh toán tiền, giữa Hải và Quang đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. “Nguyên nhân theo chị Nguyễn Thị Phương (SN 1982, vợ Hải) trình báo là do trong quá trình chia tiền công có chênh lệch 100 nghìn đồng.” - ông Hà cho hay. Được biết, anh Quang và Hải đã cùng làm công trình xây dựng với nhau trong nhiều năm qua. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ. Tiến Nguyên