1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Mâu thuẫn trong lúc sửa nhà, thợ chém chủ trọng thương

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Quá trình sơn sửa nhà, giữa anh Hoàng và người thợ thường xảy ra mâu thuẫn. Trong một lần cãi vã, người thợ sơn dùng dao chém nhiều nhát vào chủ nhà.

Ngày 7/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Tình (31 tuổi, ngụ thôn 2B, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội "giết người".

Mâu thuẫn trong lúc sửa nhà, thợ chém chủ trọng thương - 1

Bị cáo Thái Tình tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 - 31/12/2020, Tình được anh Phạm Công Hoàng (34 tuổi, ngụ phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) thuê sơn sửa lại nhà.

Tuy nhiên, quá trình sửa chữa, giữa anh Hoàng và Tình thường xuyên mâu thuẫn.

Khoảng 19h30 ngày 31/12/2020, trong lúc ngồi nhậu với nhau, cả hai tiếp tục tranh cãi việc sửa nhà. Sau đó, Tình bỏ vào phòng ngủ thì bị anh Hoàng đánh vào chân, rồi đuổi ra khỏi nhà.

Sau khi tỉnh ngủ, Tình và anh Hoàng tiếp tục ẩu đả. Lúc này, Tình dùng dao chém vào người anh Hoàng.

Bị chém, anh Hoàng cố gượng vào phòng ngủ, khóa trái cửa rồi gọi cho người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Riêng Tình cũng bị thương tích ở tay, được đưa đi điều trị ở bệnh viện và bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo kết quả giám định thương tích anh Hoàng bị tổn hại cơ thể là 37%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thái Tình 13 năm tù về tội "giết người" và phải bồi thường cho bị hại số tiền gần 70 triệu đồng.