1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Mâu thuẫn trong bàn nhậu, dùng lưỡi hái chém chết bạn nhậu

(Dân trí) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn nhậu mà Huỳnh Văn Rớt (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang) đã dùng lưỡi hái chém khiến bạn nhậu tử vong.

Chiều 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Văn Rớt (sinh năm 1989, trú tại xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng ngày 25/3, nhiều người dân sinh sống gần khu vực rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên phát hiện thi thể Đinh Hoài Duy (sinh năm 1996, trú tại ấp Định Mỹ, xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) nằm dưới mé kênh.

Tang vật mà 
Tang vật mà Huỳnh Văn Rớt gây án

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh tổ chức đoàn khám nghiệm phối hợp với Công an huyện Tịnh Biên và Công an xã Văn Giáo tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy tìm hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được đối tượng gây án là Huỳnh Văn Rớt.

Rớt tại cơ quan Công an điều tra.
Rớt tại cơ quan Công an điều tra.

Tại cơ quan Công an Rớt khai nhận: Vào khoảng 23h30 ngày 24/3/2015, Rớt cùng với Duy và 06 thanh niên khác tổ chức ăn nhậu và đã xẩy ra mâu thuẫn. Sau khi tàn cuộc nhậu, cả nhóm ra về, sau đó xảy ra xô sát giữa Duy với Rớt, trong quá trình giằng co, Rớt dùng lưỡi hái chém vào cổ Duy khiến nạn nhân tử vong.

Hiện đối tượng Rớt  được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đê tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê Tùng