1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mâu thuẫn tại bàn nhậu, 2 "đối thủ" cùng mất mạng

(Dân trí) - Trong lúc nhậu chung, 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi dùng dao đâm nhau khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người trọng thương, được đưa vào viện cấp cứu nhưng cũng không giữ được sinh mạng.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h 20’sáng 27/9, tại đường Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Hiện trường vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 1 người bị thương
Hiện trường vụ ẩu đả khiến 1 người chết, 1 người bị thương

Nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Văn Đức (57 tuổi, ngụ Gò Vấp, là thợ giết mổ gia súc của một công ty thực phẩm gần đó) còn người bị thương là ông Trương Thành Ngọc (41 tuổi, ngụ quận 2, hành nghề xe ôm).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 27/9, ông Đức và ông Ngọc ngồi nhậu chung với nhau tại quán trên đường Vũ Ngọc Phan. Trong lúc nhậu, 2 người này xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Sau đó, ông Nguyễn Văn Đức đi đến chiếc xe đạp của mình lấy con dao dùng để mổ heo xông đến chém một nhát vào tay và đâm vào bụng ông Ngọc.

Mặc dù bị thương khá nặng nhưng ông Ngọc vẫn đứng dậy lấy chiếc bơm xe bằng sắt, đánh mạnh vào tay ông Đức khiến con dao văng xuống đường. Lúc này ông Ngọc nhặt lấy con dao đâm nhiều nhát vào người ông Đức khiến ông này gục chết tại chỗ.

Ông Ngọc được mọi người đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường 13, Công an quận Bình Thạnh, VKSND quận Bình Thạnh đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Đức bị đâm nhiều nhát trên người, trong đó có cú đâm chí mạng thấu tim.

Cuối giờ chiều ngày 27/9, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, ông Trương Thành Ngọc - người trọng thương trong vụ truy sát cũng đã không qua khỏi. Ông Ngọc tử vong lúc hơn 18h chiều.

Nguyên nhân vụ án mạng vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Đình Thảo

Mâu thuẫn tại bàn nhậu, 2 "đối thủ" cùng mất mạng - 2