1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mâu thuẫn nhỏ, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Gặp bạn tại quán cà phê, không những làm lành chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ, 3 đối tượng đã đùng lưỡi lê đâm chết người. 3 đối tượng bị CA Nghĩa Đàn khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 12/2, CA huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng về hành vi giết người gồm: Vi Văn Trung (SN 1985, trú tại xóm Đồng Hao, xã Nghĩa Hội), Mai Đức Trung (SN 1995, trú tại khối Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn) và Hà Văn Sơn (SN 1987, trú tại xóm Đồng Nấp, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Trước đó, khoảng 20h 30 phút ngày 8/2, anh Phan Tiến Quỳnh (SN 1986, trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), đến uống cà phê tại quán Thắng Lệ (thuộc khối Bình Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn), thì gặp nhóm của Vi Văn Trung, Mai Đức Trung và Hà Văn Sơn tại quán cà phê. Hai bên lời qua tiếng lại do có mâu thuẫn với nhau trước đó.

Sau đó, ba đối tượng liền đuổi anh Quỳnh đến trước bưu điện thị trấn Nghĩa Đàn rồi Hà Văn Sơn dùng lưỡi lê đâm 3 nhát vào bụng, đầu và vai phải anh Quỳnh. Ngay sau đó, anh Quỳnh được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Tây Bắc Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ cho biết, anh Quỳnh bị thủng sọ não, chảy máu trong sọ não và tử vong tại bệnh viện Tây Bắc ngày 10/2.

Sau khi sự việc xảy ra, CA Nghĩa Đàn đã vào cuộc điều tra và bắt gọn 3 đối tượng nói trên.

Nguyễn Phê