1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu trên rẫy, người đàn ông bị đánh tử vong

Phạm Diện

(Dân trí) - Khuyên bạn vì đánh người khác là sai khiến đôi bạn nhậu ở Bình Phước xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau làm 1 người tử vong.

Ngày 14/5, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này điều tra vụ đánh nhau dẫn đến chết người xảy ra vào ngày 13/5.

Nạn nhân là anh V.B.H. ( SN1976, quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 13/5, anh H. mang rượu đến chòi rẫy tại thôn 4, xã Bình Minh, (huyện Bù Đăng, Bình Phước) rủ Trần Văn Việt (SN 1969, người địa phương) để nhậu.

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu trên rẫy, người đàn ông bị đánh tử vong - 1

Trần Văn Việt (Ảnh: V.T.).

Sau đó, Việt đi nướng cá khô rồi vào ngồi nhậu với anh H.. Lúc này, ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1966) đến chòi chơi rồi ngồi nhậu cùng với anh H. và Việt.

Sau đó, giữa ông Sáu và anh H. xảy ra mâu thuẫn về việc ông Sáu hái dưa leo mà không hỏi H.. Quá bực tức, H. cầm cây cuốc đang dựng ở gần đó đánh ông Sáu nhưng không trúng.

Mâu thuẫn lúc ăn nhậu trên rẫy, người đàn ông bị đánh tử vong - 2

Hiện trường nơi xảy ra án mạng (Ảnh: V.T.).

Ông Sáu sau đó bỏ về, Việt và H. tiếp tục ngồi nhậu. Trong lúc ngồi nhậu, Việt trách móc việc H. đánh ông Sáu là sai thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Chiều cùng ngày, một người dân ở gần chòi rẫy đến tìm Việt và H., phát hiện anh H. đã tử vong. Sau đó, Việt đã đến Công an xã Bình Minh đầu thú.

Vụ án đang được Công an Bình Phước điều tra, làm rõ.