1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Mâu thuẫn khi vay mượn tiền, dùng dao đâm chết người

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, đối tượng đã dùng dao đâm 1 người tử vong, 1 người khác bị thương.

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Bá Khoa (SN 1988, ở thôn Kim Sơn, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn) về tội giết người.

Mâu thuẫn khi vay mượn tiền, dùng dao đâm chết người - 1
Bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, xuất phát mâu thuẫn từ việc vay mượn tiền, khoảng 22h30 ngày 3/1/2019, trước cổng nhà văn hóa thôn Kim Sơn, Khoa đã dùng dao nhọn đâm anh Trần Trung Dũng (SN 1989, trú tại thành phố Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1988, trú tại thôn Toàn Dân, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Dũng đã tử vong trên đường đến bệnh viện; anh Tuyên bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Đến ngày 4/12/2019, Khoa đã đến Công an huyện Đông Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Bá Khoa 10 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 102 triệu đồng.

Trần Lê