1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Mâu thuẫn cầm đồ, nam thanh niên bị đâm nhiều nhát phải nhập viện

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Trị đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc nam thanh niên bị hành hung và đâm nhiều nhát phải nhập viện cấp cứu.

Vụ hành hung xảy ra vào đêm 7/5, trước số nhà 01 Nguyễn Chí Thanh, phường 5, TP Đông Hà. Nạn nhân trong vụ việc là anh Ngô Bảo Nghi (SN 1988, trú tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Đoạn đường đã xảy ra ẩu đả, xô xát
Đoạn đường đã xảy ra ẩu đả, xô xát

Theo nhiều người dân chứng kiến sự việc cho biết, khoảng 20h ngày 7/5, anh Nghi chạy xe máy vào nhà ông Ng. V. Đ. (số 01 Nguyễn Chí Thanh, phường 5), sau đó hai bên nảy sinh cãi cọ, xảy ra xô xát. Phía người nhà của ông Đ. dùng nhiều vật dụng đánh Nghi tới tấp khiến anh này phải la lên kêu cứu và chạy ra ngoài đường để thoát thân. 

Chạy được một đoạn ngắn, nạn nhân tiếp tục bị con trai và người nhà ông Đ. (chưa xác định được danh tính) rượt đuổi và đánh tới tấp. Nghi bị con trai ông Đ. cầm dao đâm nhiều nhát vào người, gục ngã ngay trên đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong khi gia đình ông Đ. để mặc nạn nhân và bỏ vào trong nhà khóa kín cửa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng yêu cầu gia đình ông Đ. mở cửa để tìm hiểu sự việc thì phía gia đình ông Đ. tỏ thái độ bất hợp tác và tiếp tục đóng cửa cố thủ trong nhà.

Rất đông người dân kéo đến hiện trường để chứng kiến sự việc
Rất đông người dân kéo đến hiện trường để chứng kiến sự việc

Đến khoảng 1h30, sau quá trình thuyết phục, người bị nghi ngờ đã cầm dao đâm nạn nhân Nghi là con trai ông Đ. đã ra trình diện tại trụ sở công an.

Qua lời khai ban đầu của người này, phía cơ quan chức năng tạm thời ghi nhận là do Nghi và một số người khác có cầm cố tài sản tại gia đình ông Đ., song đã xảy ra mâu thuẫn về tỷ lệ cầm cố hoặc có xảy ra gian lận trong việc người cầm cố tài sản…Xuất phát từ những nguyên nhân đó nên Nghi đã có lời qua tiếng lại với ông Đ. và đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, nạn nhân Nghi bị tràn dịch màng phổi nên được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế ngay trong đêm.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, hiện cơ quan Công an TP Đông Hà đang thận trọng trong công tác điều tra thu thập chứng cứ, để làm sáng tỏ sự việc.

Được biết, ông Đ. là người chuyên cho vay với lãi suất cao và cầm cố tài sản. Giữa ông này và một số người đến cầm cố tài sản tại gia đình ông Đ. cũng từng xảy ra nhiều mâu thuẫn buộc phải đưa nhau ra tòa để giải quyết.

Đ. Đức