1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Mâu thuẫn cá nhân, rút dao chém chết hàng xóm

(Dân trí) - Mâu thuẫu với nhau từ trước nên khi gặp lại Linh đang dắt trâu chở sắn trên đường, Đen rút dao chém một nhát vào cổ khiến Linh tử vong tại chỗ.

Tối 16/12, tin từ công an huyện Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Đen (SN 1990, trú tại bản Trung Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh) để điều tra về tội “Giết người”.

Trước đó, lúc 14h30 ngày 15/12, công an huyện Quảng Ninh đã nhận được tin báo có vụ giết người tại bản Trung Sơn, xã Trường Sơn. Nạn nhân là Hồ Văn Linh (SN 1996, trú tại bản Trung Sơn).

Đối tượng Hồ Văn Đen bị bắt giữ tại cơ quan công an
Đối tượng Hồ Văn Đen bị bắt giữ tại cơ quan công an

Ngay sau đó, Công an huyện Quảng Ninh đã nhanh chóng tổ chức triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô tiến hành xác minh sự việc và truy bắt đối tượng.

Đến 20 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ gây án là Hồ Văn Đen.

Tại cơ quan công an, Đen khai nhận do có mâu thuẫn từ trước với Linh nên khi gặp Linh đang dắt trâu kéo sắn ở đoạn đường gần nhà Đen, hai bên xảy ra xích mích, sau đó Đen liền rút dao chém một nhát vào vùng cổ khiến Linh tử vong tại chỗ.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặng Tài