1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mâu thuẫn bán dạo trái cây, tưới xăng đốt 3 người

(Dân trí) - Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa bắt khẩn cấp 2 nghi can Lê Tử Ba (19 tuổi) và Nguyễn Hữu Hậu (30 tuổi, cả 2 cùng quê Thanh Hoá, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, giữa Ba và vợ chồng anh Lê Thanh Thản (38 tuổi, quê Thanh Hoá) cùng buôn bán trái cây dạo tại trước cổng Khu chế xuất Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Do cạnh tranh, giành khách nên giữa Ba và anh Thản thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ba lên kế hoạch trả thù. Ba bàn với người bạn là Hậu phóng hoả đốt phòng trọ vợ chồng anh Thản và được Hậu đồng ý.

2 nghi can Ba và Hậu đang bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ
2 nghi can Ba và Hậu đang bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ

Khoảng 3h rạng sáng ngày 18/10, sau khi nhậu xong, Ba mua bộc xăng rồi cùng Hậu đến nhà trọ của vợ chồng anh Thản trên tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Tại đây, Ba đứng bên ngoài nổ máy xe chờ sẵn để Hậu vào rưới xăng trước cửa nhà trọ bật lửa đốt rồi cả 2 phóng xe bỏ trốn.

Phát hiện cháy nhà, chị Phan Thị Dung (25 tuổi, vợ anh Thản) vội truy hô và tông cửa tháo chạy. Lúc này, anh Thản cùng người bạn là anh Lê Bá Tươi (36 tuổi, quê Thanh Hoá) đang ngủ cũng bừng tỉnh dùng mền, gối…để dập lửa thì cả 2 đều bị bỏng nặng.

Người dân địa phương đã chạy đến chung tay khống chế ngọn lửa và đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều tài sản, tiền bạc dành dụm của vợ chồng anh Thản cũng bị thiêu rụi.

Quá trình điều tra, Công an quận Thủ Đức đã bắt khẩn cấp Ba, Hậu và 2 nghi can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện anh Thản và người bạn vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng; riêng chị Dung bỏng nhẹ và đã xuất viện.

Lê Nhiên