1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Mánh khóe đánh lạc hướng công an của kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng

Đặng Dương

(Dân trí) - Sau khi nổ súng, cướp đi số tiền lớn từ ngân hàng, Nguyễn Thành Trung đã thay đổi trang phục, phương tiện và chọn cách di chuyển tại các tuyến đường không có camera.

Rạng sáng 8/2, Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận.

Nguyễn Thành Trung là nghi phạm sử dụng súng, cướp số tiền lớn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vào chiều 7/2 (tức 28 Tết).

Mánh khóe đánh lạc hướng công an của kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng - 1

Nguyễn Thành Trung cùng balo đựng tiền trên đường bỏ trốn (Ảnh chụp màn hình)

Trong quá trình trốn chạy, nghi phạm đã thực hiện nhiều cách để đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Tuy nhiên chỉ sau 10 giờ gây án, Trung đã bị bắt giữ cùng số tiền mà đối tượng cướp được.

Trước đó, thông qua hình ảnh mà camera an ninh của ngân hàng và clip mà người dân ghi lại được, chiều 7/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dựng được chân dung đối tượng.

Phân tích, sàng lọc nghi can, nổi lên đối tượng Nguyễn Thành Trung (quê Hà Tĩnh, trú huyện Di Linh). Trung đến thuê ở trọ tại huyện Đức Trọng khoảng 2 tháng nay, có biểu hiện làm ăn thua lỗ, nợ nần.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn nhiều ngả đường để vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, Nguyễn Thành Trung đã thực hiện nhiều hành động nhằm đánh lạc hướng tìm kiếm.

Mánh khóe đánh lạc hướng công an của kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng - 2

Đối tượng Nguyễn Thành Trung khi bị bắt (thứ 3 từ trái qua) (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng).

Cụ thể, sau khi cướp được tiền, đối tượng chạy đến vườn chuối tại huyện Đức Trọng để thay quần áo, giày dép, mũ bảo hiểm, ba lô. Sau đó, Trung bỏ tất cả đồ vào balo, chèn đá và vứt xuống hồ nước phi tang.

Ban đầu, đối tượng sử dụng xe máy hiệu Super Dream để thực hiện vụ cướp. Sau khi cướp xong, Trung đổi sang xe hiệu Air Blade rồi chạy đến tỉnh Bình Thuận.

Đáng lưu ý, trên đường trốn chạy, nghi phạm luôn tìm cách tránh những tuyến đường chính có lắp đặt camera và chạy vào các đường mòn trong khu dân cư.

Trong thời gian đối tượng chạy trốn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Khoảng 2h sáng ngày 8/2, lực lượng chức năng đã truy bắt thành công Nguyễn Thành Trung và thu giữ toàn bộ số tiền nghi phạm cướp được.

Bước đầu, đối tượng khai do mua bán bất động sản và làm ăn thua lỗ nên đã đi cướp ngân hàng. Trung dự tính khi cướp xong sẽ trốn qua Campuchia.

Sau khi cướp tiền, đối tượng đã nổ súng để uy hiếp những người truy đuổi mình khiến một bảo vệ của ngân hàng bị thương.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, khoảng 15h ngày 7/2, Nguyễn Thành Trung sử dụng súng để cướp một chi nhánh ngân hàng tại huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Số tiền mà đối tượng này cướp đi là khoảng 3 tỷ đồng.

Khen thưởng lực lượng phá nhanh vụ cướp

Ngày 8/2, UBND tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen tới tập thể Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đức Trọng vì xuất sắc đột xuất trong việc triệt phá nhanh vụ dùng súng cướp ngân hàng nêu trên.

Mánh khóe đánh lạc hướng công an của kẻ cướp ngân hàng ở Lâm Đồng - 3

UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng các cá nhân, tổ chức tham gia phá án (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng).

Tại buổi khen thưởng đột xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đánh giá cao tinh thần khẩn trương quyết liệt phá án của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đây là vụ án nghiêm trọng, gây tâm lý không tốt trong quần chúng nhân dân, nhất là khi xảy ra vào chiều 28 Tết Nguyên đán. Việc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết tâm phá án trong 10 giờ đồng hồ là thành tích rất đáng biểu dương ghi nhận.