1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Mang xăng đi mua vàng, tự thiêu ngay trong tiệm vàng

(Dân trí) - Người đàn ông gày gò trạc 50 tuổi vào một tiệm vàng hỏi mua 4 cây vàng và thanh toán bằng… can xăng 10 lít. Bị công an và dân bao vây, đối tượng tự thiêu ngay tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối qua, 3/10, tại tiệm vàng Lâm Tùng (số 317 đường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).
 

Hiện trường vụ tự thiêu bằng xăng tại tiệm vàng (Ảnh: Thu Hằng)

Hiện trường vụ tự thiêu bằng xăng tại tiệm vàng (Ảnh: Thu Hằng)

 

Chị Nguyễn Thị Thu Thúy (SN 1970) - chủ tiệm vàng Lâm Tùng - cho biết, người đàn ông trạc 50 tuổi, người gầy đen, đi xe máy đến hỏi mua 4 cây vàng 9999. “Tôi lấy vàng xong nhưng thấy bộ dạng đáng nghi, trên tay hắn lại cầm theo can nhựa 10 lít đựng chất lỏng. Tôi yêu cầu đưa tiền mới được lấy vàng thì bất ngờ hắn đặt cái can đang cầm lên mặt quầy, mở nắp can ra và bảo: “Tiền đây”. Rồi hắn bật lửa lên uy hiếp. Lợi dụng sơ hở tôi đã chạy thoát ra ngoài và tri hô cướp”.

 

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, anh Nguyễn Văn Mạnh, hàng xóm nhà chị Thúy, kể: “Lúc Thúy chạy ra đường kêu cướp, tôi đang ngồi ở vỉa hè. Tôi cùng môt người nữa chạy sang thấy người đàn ông cầm trên tay can xăng đã mở nắp tưới hết lên nền nhà, mặt tủ hàng và rèm cửa. Vừa tưới xăng hắn vừa tìm cách bỏ chạy. Nhưng thấy dân đến bao vây quá đông cùng sự có mặt của Công an phường Quang Trung nên hắn lại chạy lại vào tiệm vàng dọa đốt”.
 
Hiện trường vụ tự thiêu bằng xăng tại tiệm vàng (Ảnh: Thu Hằng)
Cửa hàng vàng Tùng Lâm được một phen hoảng loạn nhưng thiệt hại không đáng kể (Ảnh: Thu Hằng)

 

Theo lời anh Mạnh, đối tượng bật lửa lên, ngọn lửa bắt vào rèm cửa bốc cháy rồi bắt sang cả người đối tượng, thành ngọn đuốc sống. Mọi người đã dùng 5 bình cứu hỏa dập lửa. Hai xe chữa cháy cũng được huy động sau đó 20 phút. Khi lửa được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng mới vào được hiện trường đưa đối tượng từ dưới gầm cầu thang ra trong tình trạng đã cháy đen. Tiệm vàng bị cháy nhẹ, thiệt hại không đáng kể.
 
Lực lượng công an canh gác tại hiện trường suốt đêm (Ảnh: Thu Hằng)
Lực lượng công an canh gác tại hiện trường suốt đêm (Ảnh: Thu Hằng)

 

Hiện trường đã được niêm phong để phục vụ công tác điều tra. Đối tượng cũng đã được chuyển về nhà xác bệnh viện. Suốt đêm qua lực lượng công an đã tổ chức canh gác hiện trường, tiếp tục điều tra.

 

Công an thành phố Uông Bí xác định danh tính người đàn ông tự thiêu là Bùi Huy Điệp, sinh năm 1964, trú tại tổ 4, khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Cơ quan công an địa phương đang khẩn trương xác nhận thông tin về thân nhân của đối tượng và điều tra vụ việc.

 

Thu Hằng