1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Mang súng đi trả thù, bắn nhầm người chờ xe buýt

(Dân trí) - Ngày 12/4, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Lê Quang Trung (35 tuổi, ngụ TP Đà Lạt) để điều tra vụ dùng súng bắn người tại đường Hoàng Văn Thụ (khu vực hồ Hoàng Văn Thụ, phường 4, TP Đà Lạt).

Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, khoảng 23h ngày 11/4, Trung đi hát karaoke với bạn, khi ra về thì ghé vào quán bún để ăn khuya. Tại đây, Trung xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên tên Đỏ và Trung bị người này đánh. Bực tức, Trung lái xe ô tô về nhà lấy 1 khẩu súng ngắn kèm 6 viên đạn và 2 thanh kiếm Nhật rồi đón một người bạn tên Toàn đi cùng, trở lại quán bún tìm Đỏ.

Mang súng đi trả thù, bắn nhầm người chờ xe buýt - 1

Tuy nhiên, khi quay lại thì quán bún đã đóng cửa, Trung tiếp tục lái xe đi tìm. Khi đến khu vực trạm xe buýt gần hồ Hoàng Văn Thụ, Trung nhìn thấy ông Tạ Văn M. (61 tuổi, ngụ Đà Lạt) đứng chờ ở trạm xe buýt trông giống Đỏ.

Trung nghĩ đó là kẻ đã đánh mình nên lái xe ngược lại, rồi chĩa súng về phía người đàn ông này bắn 1 phát. Rất may, phát súng không trúng người. Ông M. hú vía bỏ chạy vào một khách sạn gần đó để trốn. Lúc này, Trung mới phát hiện mình bắn nhầm người.

Tang vật là 1 khẩu súng và 2 cây kiếm Nhật cơ quan công an thu giữ
Tang vật là 1 khẩu súng và 2 cây kiếm Nhật cơ quan công an thu giữ

Bắn người xong, Trung lái xe về nhà mình thì bị công an TP Đà Lạt mời lên làm việc. Bước đầu, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi trên.

Hiện, Công an TP Đà Lạt đang mở rộng điều tra vụ án.

Minh Anh