1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Mang ô tô đi trộm bộ máy đào "tiền ảo" Bitcoin hơn nửa tỉ đồng

(Dân trí) - Thấy trang facebook của anh Hưng đăng tải nhiều máy đào "tiền ảo" Bitcoin, 3 đối tượng lái xe từ Đồng Nai xuống Long An để trộm. Khi chưa kịp tiêu thụ, các đối tượng bị trinh sát ập vào bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Trưa 5/9, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An (Long An) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 bị can Lê Đình Hưng, Phạm Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tâm về tội trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra.

Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra TP Tân An
Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra TP Tân An

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/9, anh Hưng (ngụ TP Tân An) đến cơ quan chức năng trình báo việc bị mất trộm 10 bộ máy đào "tiền ảo" Bitcoin. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường để điều tra sự việc.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được 3 đối tượng tham gia vụ trộm gồm: Lê Đình Hưng (SN 1994, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Phạm Văn Nghĩa (SN 1995, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (tạm trú phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Anh Tâm (SN 1995, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi chắc chắn thông tin, lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Tại nơi làm việc của đối tượng Tâm, cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận sự việc. Cụ thể, các đối tượng thấy trên trang facebook của anh Hưng có rao bán nhiều loại máy Bitcoin nên nảy lòng tham. Ngày 17/9, Hưng rủ Nghĩa và Tâm đến TP Tân An giả vờ hỏi mua các loại máy trên.

Sau khi nắm rõ khu vực nhà anh Tâm, các đối tượng đã lên kế hoạch đột nhập để cướp tài sản về bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 22/9/2017, Hưng thuê xe ôtô từ Biên Hoà chở Tâm và Nghĩa đến nhà anh Hưng để trộm tài sản.

Khoảng 00h30 ngày 23/9, Hưng cùng Tâm, Nghĩa đến trước cửa nhà anh Hưng. Tâm ngồi trong xe ôtô ngoài đường để chờ, còn Hưng và Nghĩa vào trong kho trộm cắp tài sản. Sau đó, Nghĩa điều khiển xe máy chạy theo Tâm và Hưng (đi bằng xe ôtô) về TP Biên Hòa.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, số tài sản trên có giá trị 594.419.000 đồng.

Xuân Hinh